• Chung sức vì nhân đạo "Chữ thập đỏ, vì mọi người ở mọi nơi"

Cù Lao Dung thu về 336 đơn vị máu trong đợt 1 năm 2021

11/03/2021 12:34 GMT +7
  • Nguồn: Báo sóc trăng
  • Thứ Năm, 11/03/2021 | 12:34

STO - Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cù Lao Dung phối hợp với Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TP. Cần Thơ tổ chức buổi hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021, tại Nhà Văn hóa xã An Thạnh 2 (Cù Lao Dung) vào ngày 11-3.

Ban chỉ đạo vận động tất cả các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh đang công tác, học tập, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đảm bảo điều kiện sức khỏe đến tham gia hiến máu.                                                     

Đông đảo tình nguyện viên đến tham gia hiến máu. Ảnh: H.NHƯ

Qua kiểm tra và tiếp nhận, toàn huyện đã thu về được 336 đơn vị máu (chưa quy đổi) trong đợt này, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ, phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh.

Với hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Cù Lao Dung đã thắp lên ngọn lửa và lan tỏa những giọt máu ấm tình sẻ chia, được trao đi để đem lại sự sống cho người khác. Được biết, trong năm 2020 Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cù Lao Dung đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, kết quả cuối năm đã đạt 127% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

H.NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: