• Văn hóa - Thể thao

Công an TP. Sóc Trăng

Đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui lễ hội

07/11/2019 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 07/11/2019 | 06:01

STO - Ngay đầu tháng 11, Công an TP. Sóc Trăng đã chủ động kết hợp với các phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai thực hiện phương án điều hòa giao thông, xử lý các tình huống ùn tắc giao thông, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự; các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân trong tỉnh và du khách tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019.

Lễ hội năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Đua ghe ngo; phục dựng lễ cúng trăng; hội thi thả đèn nước; phục dựng ghe Kà hâu; hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục 3 dân tộc; hội chợ tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm Hồ Nước Ngọt, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách đến vui chơi, giải trí tại trung tâm TP. Sóc Trăng.

Lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh (113) - Công an TP. Sóc Trăng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu, để nhân dân vui đón lễ hội. Ảnh: TS

Thượng tá Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Công an TP. Sóc Trăng cho biết: "Công an thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Sóc Trăng và chủ động đề xuất với Giám đốc Công an tỉnh tăng cường lực lượng của các phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh kết hợp cùng Công an thành phố xây dựng phương án phối hợp, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự; điều hòa giao thông, xử lý ùn tắc giao thông… Đến nay đã cơ bản hoàn tất các phương án đảm bảo an ninh trật tự. Công an thành phố sẽ kết hợp với công an các phường và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai thực hiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, bám sát cơ sở nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, phương thức, thủ đoạn hoạt động các băng nhóm móc túi, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ chức canh gác tại các chốt điểm trên địa bàn thành phố. Các đội nghiệp vụ Công an thành phố và các phường quản lý chặt chẽ các đối tượng mới được tha tù trước thời hạn; đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy (ngáo đá); các đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tăng cường lực lượng cảnh sát tài nguyên - môi trường; đội cảnh sát PCCC và CNCH; cảnh sát kinh tế chủ động phối hợp các ngành liên quan kiểm tra hành chính các cơ sở sản xuất, kinh doanh có điều kiện; các loại hình dịch vụ văn hóa; cửa hàng ăn uống giải khát và vận chuyển, mua bán hàng lậu, hàng kém chất lượng; tự nâng giá các mặt hàng, bãi giữ xe và các loại hình dịch vụ khác, gây cơn sốt ảo về giá cả và xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường… Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội đối với các đối tượng quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định pháp luật; tăng cường công tác quản lý người đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định. Đặc biệt là việc rà soát, phát hiện, xử lý, bắt giữ kịp thời các đối tượng có lệnh truy nã đang ẩn trốn trên địa bàn; chủ động công tác kiểm tra hành chính đối với các nhà nghỉ, khách sạn lợi dụng đông người tự tiện nâng giá thuê phòng hoặc thực hiện các hành vi trái quy định pháp luật, gắn với công tác bài trừ các hoạt động tệ nạn xã hội".

Trong những ngày này, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh (113) - Công an TP. Sóc Trăng, được lãnh đạo Công an thành phố giao nhiều nhiệm vụ rất nặng nề. Qua trao đổi, trung tá Lê Văn Thảo - Đội phó Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (113) chia sẻ: "Để hoàn thành tốt kế hoạch chỉ đạo của Công an TP. Sóc Trăng và Công an tỉnh, 100% cán bộ, chiến sĩ trực chiến, khi nhận điện thoại, lực lượng sẽ có mặt kịp thời để xử lý các tình huống xấu xảy ra. Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo năm nay, đội phân công cán bộ, chiến sĩ trực chiến xuyên suốt 24/24 giờ; triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đưa người gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu và chuẩn bị tốt các loại phương tiện tác chiến, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tình huống xấu. Ngoài nhiệm vụ được giao, đội sẽ chủ động phối hợp tốt với các đội nghiệp vụ các cấp và công an các phường xử lý các vụ việc cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng; đánh bạc với nhiều hình thức và tham gia điều phối giao thông khi xảy ra tình huống bị ùn tắc, góp phần cùng các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ hội".

Lực lượng Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an thành phố sẽ phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nội, ngoại ô khu vực thành phố, các nơi mua bán đông người, khu vui chơi giải trí, các tuyến đường chính ra vào trung tâm thành phố và đường dẫn vào khán đài đua ghe ngo như: Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Phú Lợi, Hùng Vương, Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh...

Thượng tá Lê Thanh Tùng cho biết thêm: "Đến nay, các kế hoạch, giải pháp xử lý tình huống được triển khai thực hiện đúng theo phương án. Công an TP. Sóc Trăng quyết tâm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp gây rối trật tự công cộng; các đối tượng phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các trường hợp ùn tắc giao thông; không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân”.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: