• Văn hóa - Thể thao

Đảm bảo tốt an ninh trật tự cho lễ hội

12/11/2019 18:05 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 12/11/2019 | 18:05

STO - Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 đã kết thúc để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân trong và ngoài tỉnh; các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn tuyệt đối. Đó là kết quả của công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự của các lực lượng chức năng.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy phục vụ đua ghe ngo. Ảnh: TS

Theo thượng tá Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Công an TP. Sóc Trăng, lễ hội năm nay thu hút đông đảo khách tham quan du lịch, vận động viên, người dân địa phương với nhiều loại phương tiện giao thông. Tập trung nhộn nhịp nhất là vào đêm 5-11, tại Trung tâm Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt với lễ khai mạc hội chợ cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và ngày 10, 11-11 tại các khán đài A, khán đài B, đường Cao Thắng, Phường 8 và đường Lý Thường Kiệt, Phường 4 để xem đua ghe ngo. Với sự quyết tâm cao, các lực lượng: công an, quân sự, biên phòng và lực lượng ban bảo vệ dân phố đã làm tốt công tác tuần tra, canh gác, điều phối giao thông; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Lực lượng nghiệp vụ, Công an thành phố tăng cường các hoạt động kiểm tra hành chính các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn… Trong những ngày cao điểm, Công an thành phố còn bố trí hơn 50 chốt do lực lượng công an, quân sự, ban bảo vệ dân phố các phường, mỗi chốt 3 đồng chí làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự từ 18 giờ đến 22 giờ.

Nhờ phối hợp thực hiện tốt các phương án nên trong những ngày diễn ra các hoạt động lễ hội không xảy ra trường hợp cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo và các hoạt động tội phạm khác. Các lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời phát hiện và vô hiệu hóa các trường hợp đua xe trái phép, hoặc gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, công an các phường còn phối hợp với ban bảo vệ dân phố giáo dục, xử lý nhiều trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường, bỏ rác thải bừa bãi. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông tại trung tâm thành phố không xảy ra tai nạn giao thông.

Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận xét, công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, nên đã đảm bảo an toàn cho lễ hội. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xuyên suốt trên các tuyến đường ra vào trung tâm thành phố, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Từ đó, nâng cao ý thức người điều khiển các loại phương tiện giao thông và chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Nhờ làm tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự nên liên tục trong 7 ngày diễn ra lễ hội, an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội cũng được kiềm chế, góp phần vào thành công chung của lễ hội.

Thanh Sơn

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: