• Văn hóa - Thể thao

Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL năm 2019

Gắn chặt tổ chức lễ hội với quảng bá hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm đặc sản, chất lượng cao của Sóc Trăng

21/08/2019 12:45 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 21/08/2019 | 12:45

STO - Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019 tại cuộc họp ban tổ chức vào sáng ngày 21-8.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hòa thượng Tăng Nô - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và các thành viên trong ban tổ chức.

Quang cảnh các đại biểu dự buổi họp. Ảnh: T. PÍCH

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong thời gian 7 ngày (từ ngày 5 đến 11-11-2019), tại các địa điểm trên địa bàn TP. Sóc Trăng, gồm: khán đài đường đua ghe ngo; Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt; Quảng trường Bạch Đằng; Công viên 30-4; Bảo tàng tỉnh; trên sông Maspéro - đoạn giữa cầu C247 và cầu 30-4… với các hoạt động chính như: Hội đua ghe ngo; phục dựng lễ cúng trăng; hội thi Lôi protip (thả đèn nước) và phục dựng ghe Cà Hâu; hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Khmer. Ngoài ra, còn có các hoạt động khác trong khuôn khổ lễ hội như: Hội chợ triển lãm thương mại - du lịch và liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP; ẩm thực đường phố. Các hoạt động phối hợp là tổ chức Giải vô địch petanque (bi sắt) đồng đội toàn quốc; triển lãm ảnh nghệ thuật (Sóc Trăng xưa và nay); Liên hoan trích đoạn sân khấu Dù kê khu vực ĐBSCL, do Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thống nhất cao về dự thảo kế hoạch; đồng thời, đóng góp bổ sung một số ý kiến xoay quanh về công tác tuyên truyền quảng bá cho lễ hội, xem xét về số lượng đội thả đèn nước, cơ cấu giải thưởng cho giải đua ghe ngo, kinh phí hỗ trợ cho các đội ghe ngo tham dự, đảm bảo vệ sinh và an toàn đường đua trên dòng sông Maspéro, công tác hậu cần, khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, việc vận động mời các đội ghe ngo ngoài tỉnh tham gia; đặc biệt là rút kinh nghiệm từ mùa giải năm trước nên chọn cách thức bốc thăm chia bảng thi đấu cho phù hợp với các đội ghe…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban Tổ chức lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng khẳng định, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL năm nay dự kiến sẽ tổ chức khai mạc hội đua ghe ngo tại khán đài đua. Đề nghị Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để tổ chức tốt hội chợ triển lãm thương mại - du lịch, liên kết tiêu thụ sản phẩm kết hợp công bố 12 sản phẩm OCOP mới của tỉnh; đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nghiên cứu kỹ về mặt chuyên môn, cũng như cách thức tổ chức cho giải đua ghe ngo, thể lệ thi đấu; sẽ sớm ban hành văn bản vận động các đội ghe ngo ngoài tỉnh đến tham dự lễ hội.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, với ý nghĩa Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL năm 2019 mang tầm cỡ của một lễ hội văn hóa, thể thao của đồng bào Khmer khu vực ĐBSCL, đúng với tinh thần quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Vì vậy, phải được tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, phát huy nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer và truyền thống đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, thông qua lễ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm đặc sản, chất lượng cao của Sóc Trăng, đặc biệt là các sản phẩm được chứng nhận OCOP với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Việc tổ chức Giải đua ghe ngo phải thật chu đáo, thực hiện tốt công tác truyền thông, vận động tài trợ, huy động các đội ghe ngo trong và ngoài tỉnh tham gia, đồng thời, các hoạt động bổ trợ khác cũng cần phải được cân nhắc tổ chức thật chu đáo. Đồng chí Lâm Văn Mẫn yêu cầu các sở, ban ngành có liên quan phải chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch, phương án để đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội. Đặc biệt, đề nghị cơ quan Báo, Đài tỉnh Sóc Trăng tăng cường thời lượng phát sóng, mở chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL để người dân và du khách gần xa đến tham gia lễ hội.

T. Pích

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: