• Văn hóa - Thể thao

Ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11-11

05/10/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 05/10/2019 | 06:00

STO - Theo kế hoạch, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 5 đến ngày 11-11-2019), gồm có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sôi nổi. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị hoạt động này, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Phóng viên: Thưa ông, đến thời điểm này, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã có bước chuẩn bị cho Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL năm 2019 như thế nào?

Ông Trần Văn Hùng: Thực hiện nhiệm vụ được Ban Tổ chức lễ hội phân công, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, điều lệ giải đua ghe ngo, hội thi Lôi protip (thả đèn nước); hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Khmer nằm trong khuôn khổ của lễ hội; quyết định thành lập ban tổ chức, tiểu ban giúp việc phục vụ cho lễ hội.

Phóng viên: Ông có thể cho biết đôi nét về các hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội?

Ông Trần Văn Hùng: Rút kinh nghiệm từ những lần tổ chức trước, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL năm 2019 sẽ có những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi và hấp dẫn tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP. Sóc Trăng, cụ thể như: Giải đua ghe ngo sẽ diễn ra trong 2 ngày. Giải sẽ khai mạc lúc 12 giờ ngày 10-11 và bế mạc vào chiều ngày 11-11, cùng địa điểm là khán đài đua ghe ngo. Dự kiến sẽ có 61 đội tham gia, trong đó, có 48 đội trong tỉnh và 13 đội trong khu vực ĐBSCL, bao gồm cả đội ghe ngo nam và nữ.

Phục dựng Lễ cúng trăng vào lúc 19 giờ ngày 10-11, tại Công viên 30-4 (TP. Sóc Trăng). Hội thi Lôi protip (thả đèn nước), phục dựng ghe Cà Hâu, vào lúc 20 giờ, từ ngày 9 đến ngày 10-11 trên sông Maspéro, đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30-4 (cầu Cao). Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Khmer diễn ra vào lúc 19 giờ đến 22 giờ, từ ngày 4 đến 8-11, tại Công viên 30-4. Hội chợ triển lãm nông nghiệp - thương mại - du lịch và liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP, khai mạc lúc 18 giờ ngày 5-11 và kết thúc vào 17 giờ ngày 11-11, tại Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt, có quy mô khoảng 400 gian hàng. Ẩm thực đường phố, chủ đề “Hương vị Sóc Trăng” diễn ra từ ngày 5 đến 11-11, tại Công viên 30-4. Giải petanque (bi sắt) vô địch đồng đội toàn quốc từ ngày 3 đến 9-11, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh. Triển lãm ảnh từ ngày 5 đến 11-11, tại Quảng trường Bạch Đằng và Bảo tàng tỉnh. Liên hoan trích đoạn sân khấu dù kê khu vực ĐBSCL, do Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức.

Phóng viên: Lễ hội lần này có những điểm nhấn gì, thưa ông?

Ông Trần Văn Hùng: Điểm nhấn trong lễ hội là Giải đua ghe ngo khu vực ĐBSCL với 2 nội dung thi đấu 1.000m đối với nữ và 1.200m đối với nam. Ban tổ chức sẽ cử đoàn đi làm việc trực tiếp với lãnh đạo một số tỉnh trong khu vực có đội ghe ngo tham dự lễ hội. Dự kiến có 13 đội tham dự đến từ các tỉnh, thành: Cần Thơ, Trà Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long.

Phóng viên: Để lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, mang tầm cỡ khu vực, về phía ngành có sự chỉ đạo cho các đơn vị liên quan thực hiện những công việc như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Văn Hùng: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh chuẩn bị đăng cai giải bi sắt vô địch đồng đội toàn quốc và phương án bốc thăm cho giải đua ghe ngo sắp tới. Chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật Khmer xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc giải đua ghe ngo, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ tại khán đài đua ghe ngo trong suốt quá trình diễn ra cuộc đua. 

Phóng viên: Xin cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi này.

Thạch Pích (Thực hiện)

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: