• Văn hóa - Thể thao

Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực ĐBSCL năm 2017

27/10/2017 05:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 27/10/2017 | 05:00

STO - Chiều ngày 26-10, Ban Tổ chức lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2017 tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ công tác tổ chức các hoạt động của lễ hội.

Dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên trong Ban Tổ chức.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Tổ chức đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị chương trình khai mạc lễ hội. Đến thời điểm này, việc xây dựng kịch bản chương trình khai mạc lễ hội được Ban Tổ chức thông qua và đang tiến hành tập dợt chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc; ngày 28-10 sẽ báo cáo tổng duyệt chương trình tại Quảng trường Bạch Đằng (TP. Sóc Trăng).

Về giải đua ghe ngo, đến thời điểm này có 62 đội tham gia, trong đó, ghe ngo nam có 50 đội: Sóc Trăng 42 đội, Bạc Liêu 4 đội, Kiên Giang 2 đội, Hậu Giang 1 đội, Cà Mau 1 đội. Ghe ngo nữ có 12 đội: Sóc Trăng 8 đội, Bạc Liêu 3 đội, Hậu Giang 1 đội đăng ký tham gia.

Các đơn vị có liên quan cũng đã tiến hành tổng vệ sinh toàn khu khán đài đường đua ghe ngo, sơn lại lan can, thực hiện sửa chữa khán đài đường đua ghe ngo; tiến hành lắp khán đài phụ bố trí 2 khán đài có tổng số 600 ghế ngồi; tuyển chọn và phân công 50 trọng tài làm nhiệm vụ điều hành trong 2 ngày diễn ra cuộc đua; tổ chức lễ hội đường phố, lễ cúng trăng, hội thi thả đèn nước và phục dựng ghe Ka-hâu có 3 chùa tham dự, gồm: Prếk Tro Kuône (Mỹ Xuyên), Tum Nup (Châu Thành), Bâng Kók (Mỹ Tú); hội thao dân tộc; liên hoan ẩm thực được chuẩn bị chu đáo.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác cũng đang chuẩn bị hoàn tất; tập hợp được 20 thuyết minh viên hỗ trợ phục vụ du khách khi có yêu cầu. Tính đến thời điểm này, có 11 đơn vị đăng ký tham gia triển lãm du lịch, với 17 gian hàng; 12 đơn vị đăng ký tham gia liên hoan ẩm thực và hội thi ẩm thực có 17 gian hàng, 2 đơn vị tự dựng; 12 đội đăng ký tham dự hội thi “Món ngon đồng bằng”; hội chợ thương mại, triển lãm, du lịch; hội thi “Gạo ngon, lúa thơm” và triển lãm trưng bày sản phẩm trái cây ĐBSCL.

Hiện tại trên địa bàn TP. Sóc Trăng có 28 khách sạn từ 1 đến 2 sao, 23 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch và 45 nhà nghỉ chưa qua thẩm định, với 1.448 phòng, sức chứa khoảng 3.000 người. Các cơ sở này đang chỉnh trang, niêm yết giá công khai để phục vụ khách trong dịp lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện phát biểu kết luận.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, trong các hoạt động của lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo lần này, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các sự kiện, như: hội thảo “Du lịch Sóc Trăng - Tiềm năng và giải pháp phát triển”; ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Sóc Trăng và Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2023; ký kết kế hoạch liên kết hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ các tỉnh trong Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau; sơ kết hợp tác giữa Viện Ứng dụng Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Trăng…

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng đề nghị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẩn trương chuẩn bị để báo cáo tổng duyệt chương trình khai mạc. Riêng giải đua ghe ngo, giữa các bình luận viên của Ban Tổ chức với bình luận viên đài truyền hình phải phối hợp nhịp nhàng; Ban Dân tộc tỉnh cố gắng huy động 62 đội ghe ngo tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Chuyện lưu ý: Về công tác chuẩn bị, các ngành có liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm kiểm tra đường đua. Ban Quản lý Dự án kiểm tra lần cuối, đường đua phải được thông suốt, an toàn; việc tiếp đón khách mời đến tham gia lễ hội phải thật chu đáo; các điểm tham quan, khán đài đường đua phải sạch, đẹp; nội dung phát biểu của các sự kiện phải chuẩn bị chu đáo và thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định; về khách mời tham dự xem đua ghe đảm bảo tất cả các vị trụ trì chùa, các vị là người có uy tín trong đồng bào Khmer, lãnh đạo các địa phương có ghe tham gia giải; Ban Dân tộc bố trí chỗ ngồi cho các sư và đại biểu thật chu đáo... Đồng thời, chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên nhằm tổ chức lễ hội thật chu đáo, an toàn.

T.P

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: