• Văn hóa - Thể thao

Khẩn trương, chu đáo chuẩn bị cho lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo

03/10/2017 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 03/10/2017 | 06:00

STO - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp vào chiều ngày 2-10. Cùng dự cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2017 còn có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong Ban Tổ chức.

Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đã báo cáo tiến độ công tác triển khai thực hiện, Tiểu Ban Vận động tài trợ đang triển khai công tác vận động tài trợ và được Công ty Cổ phần Sự kiện và Truyền thông Việt 21 tài trợ mái che sân khấu, mái che trú mưa cho đại biểu tham dự khai mạc lễ hội; Tiểu Ban Tiếp tân khánh tiết đã dự thảo danh sách khách mời, hiện đang chốt lại danh sách trình Ban Tổ chức, chuẩn bị thư mời; thống kê danh sách khách sạn, giá phòng để giới thiệu chỗ, nơi ăn nghỉ cho các đội ghe ngo trong, ngoài tỉnh và du khách tham quan lễ hội. Tiểu Ban An ninh trật tự và Y tế đã ban hành kế hoạch để đảm bảo trong suốt lễ hội diễn ra. Tiểu Ban Tổ chức các hoạt động đang xây dựng kịch bản chương trình khai mạc và bế mạc; kế hoạch tổ chức giải đua ghe ngo, phân công nhiệm vụ tổ chức giải đua ghe ngo, kế hoạch tổ chức lễ hội đường phố, lễ cúng trăng, hội thi thả đèn nước và phục dựng ghe Kà hâu; thành lập Ban Tổ chức, tổ phục vụ, thành lập Ban Giám khảo hội thi Lôi protip (thả đèn nước) và phục dựng ghe Kà hâu; hội thao dân tộc; liên hoan ẩm thực; hội chợ thương mại, triển lãm, du  lịch; hội thảo “Du lịch Sóc Trăng - Tiềm năng và giải pháp phát triển”; hội thi “Gạo ngon, lúa thơm” và triển lãm trưng bày sản phẩm trái cây ĐBSCL. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tổ chức Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ lần thứ II tỉnh Sóc Trăng...

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng kịch bản chương trình khai mạc và bế mạc lễ hội, trong đó tập trung đầu tư, dàn dựng công phu cho chương trình khai mạc lễ hội, với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, phản ánh sinh động đời sống văn hóa cũng như lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer Sóc Trăng; xây dựng và tổ chức chương trình ca múa nhạc tổng hợp biểu diễn phục vụ tại Quảng trường Bạch Đằng (TP. Sóc Trăng) trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Giải đua ghe ngo cũng được ngành hữu quan đang tích cực triển khai phối hợp. Tính đến ngày 2-10, đã có 50 đội ghe ngo trong tỉnh (42 đội nam và 8 đội nữ) và 8 đội ghe ngo ngoài tỉnh đăng ký tham gia; còn tiến độ công tác tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm, du lịch và liên hoan ẩm thực Sóc Trăng năm 2017, đã có 394 gian hàng của 157 đơn vị đăng ký tham gia; liên hoan và hội thi ẩm thực “Món ngon Sóc Trăng” có 19 gian hàng của 9 đơn vị đăng ký…

Đồng chí Trần Văn Chuyện đề nghị: “Các tiểu ban cần rà soát lại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố để tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến dự lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực ĐBSCL năm 2017. Đồng chí Chủ tịch cũng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Công thương liên hệ, phối hợp chặt chẽ với một tỉnh bạn có đội ghe ngo và các đơn vị tham gia hội chợ thương mại, triển lãm, lễ hội trái cây ĐBSCL; mời các nghệ nhân trình bày thật đẹp… Các sở, ban ngành có liên quan được phân công theo từng nội dung phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chặt chẽ, nhằm phục vụ tốt nhất để thu hút khách du lịch; trong các hoạt động phải gắn kết chặt chẽ với các tiểu ban; giải đua ghe ngo phải điều hành khoa học và chu đáo; tuyên truyền quảng bá lễ hội và tổ chức truyền hình trực tiếp các hoạt động chính theo kế hoạch; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự…

Thạch Pích

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: