• Văn hóa - Thể thao

Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng sẽ diễn ra từ 28-10 đến 3-11-2017

20/10/2017 11:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 20/10/2017 | 11:00

STO - Ngày 19-10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III và định hướng công tác tuyên truyền quý IV năm 2017, cung cấp thông tin về lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2017.

Đến dự có các đồng chí: Lê Minh Thượng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Công Tuấn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Dương Quốc Việt - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh và nhiều phóng viên đại diện cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp báo thông tin những hoạt động cụ thể diễn ra trong lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực ĐBSCL.

Tại hội nghị, các nhà báo được lãnh đạo các ban ngành tỉnh cung cấp thông tin những hoạt động cụ thể diễn ra trong lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực ĐBSCL với chủ đề: “Phát huy bản sắc văn hóa - Hội nhập phát triển”. Theo đó, lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo năm nay sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 28-10 đến 3-11-2017, tại các địa điểm, gồm: Khán đài đua ghe ngo, Trung tâm Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt, quảng trường Bạch Đằng, Công viên 30-4, Bảo tàng tỉnh, Nhà trưng bày văn hóa Khmer, chùa Khleang, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT, Trung tâm Văn hóa tỉnh… Chương trình khai mạc, với chủ đề “Phát huy bản sắc văn hóa - Hội nhập phát triển” sẽ diễn ra vào tối 2-11, tại quảng trường Bạch Đằng.

Hiện các ngành liên quan xây dựng kịch bản chương trình thông qua ban tổ chức. Dự kiến, ngày 25-10 tổ chức báo cáo tổng duyệt chương trình; chương trình bế mạc sẽ được tổ chức vào tối ngày 3-11 và truyền hình trực tiếp trên Đài PT - TH Sóc Trăng tại quảng trường Bạch Đằng (TP. Sóc Trăng); lễ bế mạc sẽ diễn ra cùng với lễ tổng kết trao giải thưởng của các nội dung đua ghe ngo vào buổi chiều ngày 3-11 (sau giải đua ghe ngo kết thúc), tại khán đài đường đua ghe ngo tỉnh. Liên hoan Nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ sẽ không tổ chức (do các đoàn đăng ký tham gia ít). 

Về giải đua ghe ngo, đến thời điểm này đã có 62 đội, trong đó, có 50 đội (42 đội nam, 8 đội nữ) trong tỉnh và 12 đội (8 đội nam và 4 đội nữ) ngoài tỉnh, gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang và Kiên Giang tham dự. Các đội tham gia tranh tài 2 nội dung cự ly 1.000m nữ và 1.200m nam, tại đoạn sông Maspéro (TP. Sóc Trăng). Ngoài giải đua ghe ngo, còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác diễn ra trong những ngày lễ hội Oóc om bóc, như: lễ cúng trăng; hội thi Lôi Protip (thả đèn nước) - phục dựng ghe ka-hâu; lễ hội đường phố; hội chợ thương mại triển lãm, du lịch; liên hoan ẩm thực (sẽ khai mạc vào ngày 28-10, địa điểm tại Trung tâm Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt; thời điểm này, đã có 190 đơn vị tham gia, với 472 gian hàng); các hoạt động tiêu biểu tại hội chợ; hội thao dân tộc Khmer; ca múa nhạc tổng hợp và biểu diễn nghệ thuật sân khấu dù kê phục vụ bà con; hội thảo khoa học; triển lãm ảnh nghệ thuật; hội thi lúa thơm - gạo ngon. Công tác tuyên truyền, công tác chỉnh trang đô thị cũng đang được các đơn vị đẩy mạnh.

Trong quý III, các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã phản ánh kịp thời, tương đối toàn diện thông tin, tuyên truyền về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, như: công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác dân tộc, phản ánh hoạt động tấn công trấn áp tội phạm, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tình hình tiêu thụ rau màu, hàng hóa nông sản, công tác phòng, chống dịch bệnh mùa mưa, thu hoạch lúa Hè - Thu năm 2017, dịch bệnh trên lúa, tình hình ô nhiễm môi trường xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh, văn hóa, văn nghệ… đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu tìm hiểu thông tin giải trí của người dân. Ngoài ra, báo chí còn phản ánh hoạt động điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hoạt động của HĐND tỉnh.

Định hướng công tác tuyên truyền báo chí quý IV năm 2017, đồng chí Lê Minh Thượng nhấn mạnh: “Các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cần tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực của cả nước, của tỉnh 9 tháng đầu năm 2017; kết quả thực hiện các chương trình, dự án, đảm bảo an sinh xã hội trong tỉnh, nhất là đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; hiệu quả từ các mô hình giảm nghèo, mô hình làm kinh tế giỏi. Tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền về chính sách dân tộc, tôn giáo, kịp thời tuyên truyền chống âm mưu của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây rối và chống phá Đảng, Nhà nước… đặc biệt là tuyên truyền lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL năm 2017 và tuyên truyền ngày lễ, kỷ niệm trong quý IV năm 2017”.

T.P

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: