• Xây dựng Đảng

Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới trở thành xã nông thôn mới nâng cao

07/05/2020 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 07/05/2020 | 13:30

STO - Trong 2 ngày, ngày 6 và 7-5, Đảng ủy xã An Thạnh Đông (Cù Lao Dung) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thanh Quang - Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung đã đến dự.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã An Thạnh Đông đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh, nhất là việc chỉ đạo cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện đối với các loại cây trồng, vật nuôi, nâng giá trị 1ha đất sản xuất đạt 150 triệu đồng/năm và tăng rất nhiều lần so với trước. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các loại hình thương mại, dịch vụ cũng tăng đáng kể, tạo nguồn thu nhập cho nhân dân ngoài sản xuất nông nghiệp, các lĩnh vực khác đều phát triển rõ nét. 

Lãnh đạo tỉnh và huyện tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Thạnh Đông, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TS

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh về mọi mặt... Kết quả, thực hiện 17/17 chỉ tiêu nghị quyết của đảng bộ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đều đạt, vượt chỉ tiêu nghị quyết và chỉ tiêu trên giao.

Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua bản kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện của đại hội cấp trên, nhiệm kỳ 2020 - 2025... Nhiều ý kiến đóng góp nhằm chỉ ra những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục, để thực tốt hơn nữa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Thạnh Đông nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Thanh Quang đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ xã An Thạnh Đông trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Võ Thanh Quang nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã trong thời gian tới là việc phát huy đúng mức lợi thế là địa phương duy nhất trong tỉnh có Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ để gắn kết phát triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch về nguồn. Từ đó, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, loại hình du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xem đây là mũi nhọn của ngành du lịch tỉnh nói chung và của huyện nói riêng… Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với công tác tự phê bình và phê bình thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ... Quyết tâm xây dựng quê hương giàu truyền thống cách mạng của huyện Cù Lao Dung ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, với 18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh Đông, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: