• Biển đảo quê hương

Đưa “Ngày Biên phòng toàn dân” trở thành ngày hội toàn dân

26/09/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 26/09/2018 | 06:00

STO - Đó là nội dung được đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019, do UBND tỉnh tổ chức vào chiều ngày 25-9.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thạch Thal - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo các lực lượng: biên phòng, quân sự, công an; lãnh đạo các huyện, thị ven biển và cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Song Lê

Qua 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp, các ngành và nhân dân đã phối hợp với ngành chức năng bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biên giới biển, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, đã phối hợp với BĐBP Sóc Trăng vận động xây dựng 1.205 nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí gần 3.000 lượt người; tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo khu vực biên giới biển.

Củng cố, xây dựng 394 tổ tự quản, 83 đội dân phòng, thành lập 27 tổ khai thác thủy sản, 2 nghiệp đoàn đánh bắt hải sản; giới thiệu 652 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, củng cố 15 chi bộ ấp, 18 chi đoàn, 5 chi hội nông dân. Xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án liên quan đến ma túy, xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác thủy sản trái phép...

Trong từng giai đoạn, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống BĐBP và "Ngày Biên phòng toàn dân" các ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp với biên phòng tổ chức mít tinh, họp mặt truyền thống, gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến, hội diễn văn nghệ, tổ chức thể dục - thể thao nhằm ôn lại truyền thống gắn bó máu thịt quân - dân. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Song Lê

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Đề, UBND TX. Vĩnh Châu đã chia sẻ kinh nghiệm về thuận lợi, khó khăn trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và đề xuất các giải pháp để việc thực hiện ngày càng hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hùng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, đưa "Ngày Biên phòng toàn dân" trở thành ngày hội toàn dân. Phối hợp xây dựng BĐBP Sóc Trăng vững mạnh toàn diện và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để thúc đẩy xây dựng nền biên phòng toàn dân trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức hội nghị đã trao bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 2 tập thể, 4 cá nhân và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 19 tập thể, 54 cá nhân.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: