• Chính quyền

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Gia Hòa 2 và xã Viên An

22/06/2020 16:18 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 22/06/2020 | 16:18

STO - Ngày 22-6, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng gồm: ông Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và Thượng tọa Lý Minh Đức - Ủy viên Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Trụ trì chùa Som Rông (TP. Sóc Trăng) có buổi tiếp xúc cử tri xã Gia Hòa 2 (Mỹ Xuyên) và xã Viên An (Trần Đề). Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo địa phương và các ngành chức năng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH đã thông tin đến cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa qua. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 10 luật; 21 nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác. Ngoài ra, các ĐBQH còn thông tin thêm cho bà con cử tri biết về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta... Bà con cử tri ở 2 địa phương bày tỏ niềm phấn khởi trước thành công của kỳ họp. Quốc hội đã thảo luận và đề ra những định hướng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Gia Hòa 2. Ảnh: K.N

Tại xã Gia Hòa 2, cử tri kiến nghị với ĐBQH, lãnh đạo địa phương xem xét, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những hộ cất nhà lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới; cựu chiến binh sau ngày 30-4-1975 không được cấp bảo hiểm y tế; những người tham gia dân công hỏa tuyến chưa được hưởng chính sách của Nhà nước; vợ liệt sĩ tái giá không được cấp nhà tình nghĩa; chế độ dành cho các tổ chức hội ở cơ sở chưa thỏa đáng; đề nghị xem xét cho thêm một chức danh phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyên trách cấp xã... Cử tri xã Gia Hòa 2 còn phản ánh, việc Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến Huyện lộ 53 nối từ xã Gia Hòa 2 với xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), nhưng người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại cây cối, vật kiến trúc trên đất bị ảnh hưởng.

Cử tri xã Viên An phản ánh với ĐBQH tỉnh trình trạng ô nhiễm môi trường. Ảnh: K.N 

Cử tri ấp Bưng Sa, xã Viên An phản ánh với các ĐBQH về tình trạng thiếu nước sạch sử dụng nên phải mua nước hoặc sử dụng nước sông đã nhiều năm qua, sức khỏe không đảm bảo; người dân, tiểu thương bán rau cải tại chợ nhóm ấp Bưng Sa vứt rác xuống sông gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng sức khỏe của bà con; người dân trên địa bàn xã muốn tái đàn heo sau dịch tả heo châu Phi nhưng ở địa phương khan hiếm con giống, đề nghị cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ...  

Tất cả kiến nghị, đề xuất của bà con cử tri xã Gia Hòa 2 và xã Viên An được lãnh đạo UBND huyện Mỹ Xuyên và huyện Trần Đề tiếp thu, giải trình làm rõ những thắc mắc của bà con. Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Đức Kiên cho biết sẽ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri xã Gia Hòa 2 và xã Viên An, đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: