• Chính quyền

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Hòa Tú 2

23/06/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 23/06/2018 | 06:00

STO - Ngày 22-6, tại nhà Văn hóa xã Hòa Tú 2, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH): Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Tô Ái Vang - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; thượng tọa Lý Minh Đức - Ủy viên Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Trụ trì chùa Som Rông đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Kỳ họp thứ 5 được diễn ra từ ngày 21-5 đến ngày 15-6-2018 tại thủ đô Hà Nội. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 8 nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Ngoài ra, Quốc hội còn thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ của Chính phủ và đề nghị tập trung triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018; giải quyết có hiệu quả các khâu yếu kém đã được nhận diện; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư, triển khai đúng tiến độ các công trình quan trọng quốc gia, bảo đảm hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chính sách đối với người có công; tiếp tục đảm bảo quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt, tích cực xử lý các vấn đề môi trường, xâm nhập mặn, sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long…

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa Tú 2. Ảnh: TS

Bà con cử tri xã Hòa Tú 2 đồng tình với kết quả đạt được của kỳ họp Quốc hội. Đồng thời, kiến nghị cần xây dựng cầu kiên cố thay cầu khỉ, đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho bà con được tốt hơn; hạ tuổi thụ hưởng tiền trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 xuống 70; chế độ, chính sách đối với chi hội người cao tuổi ở ấp; đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm và thắp sáng; xây dựng cầu nông thôn ấp Hòa Phủ; cần có chính sách bình ổn giá mua tôm, vì nhiều năm nay người nuôi tôm xã Hòa Tú 2 bị thua lỗ nặng; 17 hộ dân đang sinh sống tại ấp Dương Kiểng mong muốn được đầu tư xây dựng lộ giao thông, để đảm bảo yêu cầu đi lại, kinh doanh của bà con cử tri sinh sống tại khu vực chợ

Lãnh đạo sở, ngành, địa phương đã ghi nhận và giải trình nhiều ý kiến của cử tri và hứa sẽ khắc phục trong thời gian tới. Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH Nguyễn Đức Kiên cũng phân tích rõ nhiều vấn đề của cử tri xã Hòa Tú 2 đặt ra theo thẩm quyền. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị về chế độ, chính sách đối với hội người cao tuổi; đầu tư mở rộng lộ trung tâm; các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức của xã Hòa Tú 2.

                                                                                      Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: