• Chính quyền

Ủy ban Bầu cử tỉnh

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21/06/2021 17:43 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 21/06/2021 | 17:43

STO - Chiều ngày 21-6, tại hội trường Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh cùng thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể. Ảnh: CHÍ BẢO

Tại hội nghị, đồng chí Trần Phước Vĩnh - Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền, sự tích cực, chủ động của ủy ban bầu cử các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể. Ảnh: CHÍ BẢO

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp. Công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời gian luật định.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,9%. Kết quả cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 7/7 đại biểu Quốc hội, 52/52 đại biểu HĐND tỉnh, 346/347 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.798/2.816 đại biểu HĐND cấp xã. Không có đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại; không có đơn vị bầu cử vi phạm các quy định bầu cử.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ BẢO

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn trân trọng cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan chức năng tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử; cảm ơn cử tri và nhân dân tỉnh nhà tích cực tham gia bầu cử đầy đủ, trách nhiệm cao làm nên thành công cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu tiếp tục đà thắng lợi trong thực hiện “mục tiêu kép” đã và đang triển khai rất hiệu quả là vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tập trung tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, UBND tỉnh đã quyết định tặng cờ thi đua xuất sắc cho 20 tập thể; tặng bằng khen cho 103 tập thể, 135 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử.

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: