100 cán bộ được bồi dưỡng dự nguồn cán bộ quy hoạch chức danh ủy viên ban thường vụ cấp huyện và tương đương

27/02/2020 09:27 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 27/02/2020 | 09:27

STO - Sáng ngày 27-2, Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực IV tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ quy hoạch chức danh ủy viên ban thường vụ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Phước Vĩnh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nhà giáo ưu tú Huỳnh Thanh Quang - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV cùng 100 học viên là cán bộ quy hoạch ủy viên ban thường vụ cấp huyện và tương đương.

Trong thời gian từ ngày 27-2 đến ngày 8-3, các học viên sẽ được nghiên cứu 16 chuyên đề về lý luận và thực tiễn về: Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng; văn hóa chính trị trong quá trình thực thi quyền lực chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay; phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; kỹ năng tạo động lực làm việc cho cấp dưới trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; cách mạng công nghiệp lần thứ tư: cơ hội, thách thức đối với Việt Nam…

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng. Ảnh: M.Linh

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Ngọc Tuấn nhấn mạnh, mục đích tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ quy hoạch chức danh ủy viên ban thường vụ cấp huyện và tương đương, Tỉnh ủy muốn xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa ngang tầm với nhiệm vụ mới. Vì vậy, từng đồng chí cán bộ được tham gia lớp bồi dưỡng phải phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề còn vướng mắc tại địa phương để hiểu sâu, nắm chặt nội dung để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn đề nghị, do lớp bồi dưỡng trùng với thời gian đang diễn ra đại hội đảng cấp cơ sở, do đó, các học viên phải sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao và học tập đạt kết quả cao nhất.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: