Có 23 tác phẩm đạt giải vòng sơ khảo Giải báo chí “Búa liềm vàng” cấp tỉnh năm 2020

24/11/2020 16:17 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 24/11/2020 | 16:17

STO - Chiều ngày 24-11, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Giải báo chí “Búa liềm vàng” cấp tỉnh năm 2020. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Tấn Hòa tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A. Ảnh: M.LINH

Vòng sơ khảo Giải báo chí “Búa liềm vàng” cấp tỉnh năm nay có 66 tác phẩm (trong đó 9 tác phẩm ảnh báo chí, 6 tác phẩm báo điện tử, 27 tác phẩm báo in, 14 tác phẩm phát thanh và truyền hình có 10 tác phẩm) của các tác giả, nhóm tác giả là hội viên, phóng viên của các cơ quan báo chí địa phương tham gia, so với năm 2019 tăng 23 tác phẩm. Những tác phẩm dự thi báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế của tỉnh nhà, gắn các nội dung phản ánh mảng đề tài xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với tình hình kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.

Tặng giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B. Ảnh: M.LINH

Qua đó, Hội đồng xét chọn đã triển khai chấm điểm vòng sơ khảo (gồm 35 tác phẩm phù hợp chủ đề, quy cách) và báo cáo về Ban Tổ chức xét thưởng cấp tỉnh, đề nghị tặng thưởng cho 23 tác phẩm của 14 tác giả, nhóm tác giả đạt giải thuộc các loại hình gồm: 3 giải A, 8 giải B, 12 giải C. Trong số các tác phẩm đạt giải, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh đã lựa chọn 21 tác phẩm gửi về Trung ương tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020.

Tặng giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C của cuộc thi. Ảnh: M.LINH

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Tấn Hòa ghi nhận và biểu dương các cấp ủy đảng, các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đã tích cực hưởng ứng, tâm huyết và sáng tạo để đem đến kết quả tích cực cho giải báo chí năm nay. Qua đó, đồng chí đề nghị, để giải Búa liềm vàng năm 2021 ngày càng có chất lượng, hiệu quả, phát huy tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn nữa, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giải búa liềm vàng, nhất là thể lệ, quy định của cuộc thi, nhằm tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các phóng viên báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tiếp cận các tài liệu, tư liệu, các mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự giải; xem việc nâng cao chất lượng tác phẩm tham gia Giải búa liềm vàng là nhiệm vụ, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị trong công tác xây dựng Đảng…

M.LINH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: