Dấu ấn người lính biên phòng qua những công trình thanh niên

01/08/2017 18:51 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 01/08/2017 | 18:51

STO - Cùng tuổi trẻ trong toàn tỉnh, những năm qua, Đoàn Thanh niên BĐBP Sóc Trăng phối hợp với tổ chức đoàn địa phương thi đua rèn đức, luyện tài, dũng cảm, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuổi trẻ BĐBP Sóc Trăng đã không ngừng phát huy tính xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực công tác, mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đấu tranh với các loại tội phạm, tham gia thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt các phong trào, như: Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Thanh niên BĐBP xung kích, sáng tạo, dũng cảm trong bảo vệ biên giới biển; 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp...

Tuổi trẻ BĐBP Sóc Trăng giúp dân ứng phó hạn, mặn.

Dù công tác ở địa bàn xa xôi, những người lính trẻ biên phòng vẫn bám trụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Bãi Giá trung úy Huỳnh Hoàng Tuấn, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên đơn vị luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra khu vực cửa biển, ven biển và vùng tiếp giáp; tích cực phối hợp đấu tranh phòng, chống và truy quét các loại tội phạm, nổi bật nhất là phát hiện và xử lý các vụ liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, buôn lậu dầu, thuốc lá ngoại nhập lậu... Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, đoàn viên, thanh niên còn giúp nhân dân làm nhà, làm kinh tế, xây dựng công trình dân sinh. Phát huy tốt phong trào tăng gia sản xuất, như trồng rau xanh, nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá... từng bước cải thiện bữa ăn cho anh em trong đơn vị.   

 
Còn đối với đơn vị Hải đội 2, đoàn viên, thanh niên nơi đây luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Sự có mặt kịp thời ứng cứu nhân dân trong hoạn nạn đã tạo niềm tin vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển vươn khơi. Trung úy Nguyễn Quốc Đảm - Bí thư Chi đoàn Hải đội 2 chia sẻ: “Với nhiệm vụ đặc thù, ngoài hiểu biết chuyên ngành, chúng tôi còn phải dũng cảm, mưu trí ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển. Gần đây nhất, đơn vị đã cứu nạn được hai ngư dân bị ngạt khí hầm cá khi đang đánh bắt trên biển, giúp họ thoát khỏi ranh giới sinh tử trong gang tấc. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Hải đội 2 còn làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai, xử lý tình huống; tuyên truyền các quy định an toàn hàng hải, an toàn cho người và tàu cá trên biển; thông báo các địa điểm neo đậu, tránh trú bão an toàn”.

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên ở các đồn biên phòng còn chủ động phối hợp với đơn vị kết nghĩa triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thông qua các chương trình: tháng 3 biên giới; xuân canh trời, tết biên cương, hải đảo; nghĩa tình biên giới, hải đảo; ngày thứ 7 tình nguyện; ngày chủ nhật xanh; ngôi nhà 100 đồng; hũ gạo tình thương, hãy làm sạch biển, xây dựng nông thôn mới... Riêng đoàn viên, thanh niên các Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Lai Hòa còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Phòng Kinh tế, Thị đoàn, Hội Nông dân của T.X Vĩnh Châu thực hiện tốt các mô hình giúp dân giảm nghèo với 153 hộ, chủ yếu là hộ Khmer, tổng số vốn đầu tư gần 2 tỉ đồng. Trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, các chi đoàn đã phát động đoàn viên, thanh niên tham gia đào đường đặt ống dẫn nước sạch đến khu dân cư, vận chuyển nước và ủng hộ tiền giúp người dân gặp khó khăn.

Theo trung úy Phạm Vĩnh Hội - Trợ lý Thanh niên, BĐBP Sóc Trăng, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, phong trào hành động của thanh niên đã đạt những kết quả thiết thực, điểm nhấn rõ nét là các hoạt động xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Tuổi trẻ biên phòng với ngọn lửa nhiệt huyết đã và đang sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa. Từ đó, vị trí, vai trò của tổ chức đoàn BĐBP Sóc Trăng ngày càng được khẳng định và nâng cao, có ảnh hưởng tích cực đến tổ chức đoàn của địa phương trong việc góp sức vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và chung tay vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân bảo vệ đất nước.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: