Hội LHPN tỉnh:

Khen thưởng 13 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

23/10/2020 10:09 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 23/10/2020 | 10:09

STO - Sáng ngày 23-10, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 tại hội trường Hội LHPN tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội”, qua 5 năm, các cấp hội trong tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động của hơn 5.928 câu lạc bộ, tổ, nhóm trong địa bàn dân cư với nhiều loại hình ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: hoạt động tín dụng, mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… thu hút nhiều đối tượng phụ nữ tham gia đều khắp ở 109 xã, phường, thị trấn.

Hàng năm, các cấp hội trong tỉnh chủ động rà soát hộ hội viên nghèo, hộ nghèo do nữ làm chủ hộ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ và triển khai nhiều hoạt động với nhiều hình thức khác nhau như hoạt động tín dụng tiết kiệm, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể… Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát cảnh nghèo khó như chị Trần Thị Y ở thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung), Lê Thị Thanh Trúc ở Phường 5 (TP. Sóc Trăng), Trần Thị Liêm ở xã Châu Hưng (huyện Thạnh Trị); những mô hình hiệu quả như: trồng rau an toàn, chăn nuôi bò, tổ hợp tác nuôi ba ba, trồng nấm rơm, nấm bào ngư… Bên cạnh đó, nhiều mô hình trên lĩnh vực an ninh trật tự; bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa… được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia như: tổ dân quân tự vệ, tổ phụ nữ không có người thân mắc các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, tổ tiếng kẻng an ninh, tổ thắp sáng đường quê, cụm dân cư 3 sạch, đổi rác lấy quà, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch… Những mô hình này không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn mà còn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị của địa phương.

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu. Ảnh: H.Lan

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân chia sẻ kinh nghiệm trong vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, sản xuất theo hướng an toàn, tập hợp phụ nữ người Khmer tham gia vào tổ chức hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cẩm biểu dương và ghi nhận tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm của các cấp hội và các tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước từ nội dung thi đua đến cách thức thi đua gắn với công tác của hội và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu với những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, nhằm tạo sức hút và sự lan tỏa cho các phong trào thi đua. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên; thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ phù hợp với trình độ, năng lực của từng người, góp phần phát huy, khẳng định vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại…

Dịp này, có 13 tập thể 15 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

H.Lan

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: