Lực lượng vũ trang tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

21/12/2018 13:51 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 21/12/2018 | 13:51

STO - Sáng ngày 21-12, Bộ CHQS tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2018).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9; Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Đại biểu dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Song Lê

Tại buổi gặp mặt, đại tá Đỗ Tiến Sỹ - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã phát biểu ôn lại truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, thông tin về tình hình thời sự chính trị nổi bật trong nước, quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và những thành tích nổi bật của LLVT tỉnh.

Cách đây 74 năm (22-12-1944), trước yêu cầu đấu tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với 3 tiểu đội gồm 34 chiến sĩ do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Trải qua các thời kỳ chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, quân đội ta từ một lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ đã vươn lên thành một đội quân hùng hậu, chính quy, hiện đại, gắn bó với nhân dân, đánh thắng mọi kẻ thù. Dấu mốc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Quân đội qua các thời kỳ. Ảnh: Song Lê

LLVT tỉnh ra đời khi vừa giành được chính quyền vào ngày 25-8-1945. Từ những đội vũ trang đầu tiên, LLVT tỉnh đã từng bước xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và tham gia bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đã có 15.334 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, 6.484 cán bộ, chiến sĩ đã hiến dâng một phần thân thể và hàng chục ngàn gia đình phải gánh chịu nỗi đau mất mát cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT tỉnh tiếp tục ra sức xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, đánh giá tình hình, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; hoàn thành 100% chỉ tiêu về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn thực hiện có hiệu quả phong trào "LLVT Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và tổ chức thành công "Tết quân - dân" ở nhiều địa phương.

Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng - Chính ủy Quân khu 9 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho LLVT tỉnh. Ảnh: Song Lê

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu qua các thời kỳ đã chia sẻ thêm quá trình đấu tranh gian khổ, những nỗ lực không ngừng để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, dặn dò LLVT tỉnh không ngừng phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, xứng đáng với tên gọi “Quân đội nhân dân” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, LLVT tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: