MTTQ Việt Nam khẳng định quyết tâm tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

05/01/2018 16:54 GMT +7
  • Nguồn: Báo SGGP
  • Thứ Sáu, 05/01/2018 | 16:54

Ngày 5-1, tại TP. HCM, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII khai mạc Hội nghị lần thứ 8. Điểm nhấn trong hội nghị là ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020.

Đây là khẳng định quyết tâm của MTTQ Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM; Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam… tham dự hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng 

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, hội nghị lần thứ 8 (khóa VIII) tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018; Đề án tổ chức đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc hội nghị thành công, góp phần làm cho năm 2018 trở thành năm đột phá trong công tác mặt trận trong nhiệm kỳ này.

Bí thư Thành ủy TP. HCM cho biết, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ TP. HCM đã tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức sáng tạo của nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM đã ban hành Quy định về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, 4 cơ quan là MTTQ, HĐND, UBND và cấp ủy các cấp sẽ phối hợp để xử lý hợp lý, đầy đủ ý kiến của nhân dân thông qua 4 kênh tiếp nhận: giám sát, tiếp xúc cử tri, ý kiến của báo chí và phản ánh của nhân dân.

Đánh giá cao hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM đã góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

Điểm nổi bật là MTTQ đã đề ra và tổ chức 12 hoạt động sôi nổi, thể hiện vai trò, vị thế của MTTQ ngày càng được nâng cao. MTTQ đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.

Các ban công tác của MTTQ tại các khu dân cư là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân, là đầu mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị tại cơ sở.

Vai trò chủ động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM trong xây dựng quy chế chương trình phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp rút ra nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo và chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào kết quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 5 và 6-1-2018.

MẠNH HÒA/ Báo SGGP

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: