Phát huy truyền thống Công an nhân dân, quyết tâm xây dựng lực lượng vững mạnh

19/08/2017 05:59 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 19/08/2017 | 05:59

STO - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2017) và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc phỏng vấn đại tá Lê Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về nội dung này.

Phóng viên: Xin đồng chí giới thiệu đôi nét về truyền thống của lực lượng Công an nhân dân qua 72 năm xây dựng và trưởng thành?

Đại tá Lê Minh Quang: Ra đời trong bão táp của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, 72 năm qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Sóc Trăng nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tận tụy, sáng tạo trong công tác, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, đập tan mọi âm mưu thâm độc của các thế lực phản cách mạng và bọn tội phạm khác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh Thanh Sơn

Quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định: Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, được nhân dân thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ; đồng thời, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đó là nhân tố quyết định để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hy sinh giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và tội phạm khác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt của các cơ quan tình báo, gián điệp thực dân, đế quốc và các thế lực thù địch câu kết với bọn phản động.

Với những thành tích đã đạt được trong 72 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý như: 13 tập thể, 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Sao vàng; 89 tập thể, 11 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 24 tập thể, 191 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 665 tập thể, 383 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cùng nhiều huân, huy chương các loại; ngoài ra, có 189 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 3.171 tập thể, 4.305 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Thái Văn Đợi tặng giấy khen đột xuất cho 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phá vụ án cướp tài sản. Ảnh: Thanh Sơn

Phát huy truyền thống vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Sóc Trăng nói riêng tiếp tục sát cánh cùng Quân đội nhân dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phóng viên: Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh thời gian qua mang lại kết quả gì thưa đồng chí?

Đại tá Lê Minh Quang: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung luôn được Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện và xác định rõ là công tác cơ bản, chiến lược, lâu dài và được thực hiện thường xuyên. Trong 12 năm qua, ngày 19-8 hàng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tôn vinh và nâng cao vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT với hàng trăm tập thể và quần chúng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; tạo khí thế thi đua sôi nổi để quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư; vận động các đối tượng phạm tội ra tự thú, giao nộp vũ khí... góp thành tích lớn cùng cả hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Phóng viên: Trước tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, Công an tỉnh có những biện pháp gì để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm?

Đại tá Lê Minh Quang: Qua theo dõi và tổng hợp cho thấy, thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến rất phức tạp. Phạm pháp hình sự tăng, tội phạm hoạt động hết sức liều lĩnh, manh động với phương thức, thủ đoạn tinh vi; nhiều vụ xảy ra để lại hậu quả nghiêm trọng và gây bức xúc lớn trong nhân dân. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tội phạm giết người, cướp giật tăng; tội phạm trộm cắp tài sản cũng có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tội phạm; tệ nạn cờ bạc, nhất là hành vi đánh bạc trá hình dưới hình thức chơi game bắn cá không chỉ xảy ra tại vùng thành thị mà còn lan rộng vào địa bàn nông thôn; thực trạng sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá, đặc biệt là số người trong độ tuổi thanh niên ở vùng nông thôn sâu là vấn đề nổi lên trong tình hình hiện nay.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Cù Lao Dung triển khai đội hình tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Thanh Sơn

Trước tình hình trên, ngay đầu năm 2017, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đảm bảo ANTT như: tiếp tục tham mưu và chỉ đạo triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo ANTT; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống tội phạm cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an các cấp.

Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung lực lượng vào công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đang nổi lên và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, như: phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; hành vi đánh bạc dưới hình thức game bắn cá; phối hợp hành động phòng chống ma túy nhất là trong thanh thiếu niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành phối hợp với lực lượng công an giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư, giúp đỡ đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao chất lượng các mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy theo hướng nâng cao tính tự phòng, tự quản ở cơ sở.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước để kiểm soát chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy; thường xuyên mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tổ chức đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã và đang tổ chức triển khai, thực hiện và kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong công tác nghiệp vụ cơ bản, xem đây là công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong hoạt động của cơ quan điều tra.

Phóng viên: Phát huy truyền thống Công an nhân dân, thời gian tới Công an tỉnh có những việc làm thiết thực gì để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm?

Đại tá Lê Minh Quang: Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, thời gian tới, bên cạnh việc chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đã đề ra, Công an cũng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; phát động phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh Công bố Pháp lệnh về lực lượng cảnh sát nhân dân; phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948 – 11-3-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018)...

Đồng thời đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cụ thể như: đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng và củng cố các mô hình, tổ chức quần chúng phòng chống tội phạm ở cơ sở theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của điều tra viên và cơ quan điều tra hai cấp; sắp xếp, bố trí lại công tác cán bộ theo hướng ưu tiên cho địa bàn cơ sở và lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm. Mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng nhiều kế hoạch chuyên đề nhằm chủ động nắm chặt địa bàn, đối tượng để có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả như: phòng chống tội trộm cắp tài sản, triệt phá tệ nạn đánh bạc dưới hình thức game bắn cá, triệt phá các tụ điểm ma túy...

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Thanh Sơn

(Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: