Hội thảo 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm “Dân vận” để lại sức sống bền vững về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

14/10/2019 11:00 GMT +7
  • Thứ Hai, 14/10/2019 | 11:00

STO - Ngày 14-10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến với các tỉnh, thành phố, về 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019.

Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, cùng dự có các đồng chí: Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. 

Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Phước Liêu

Cách đây 70 năm,  Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật vào ngày 15-10-1949. Tác phẩm chỉ hơn 700 chữ với bốn mục lớn: Nước ta là nước dân chủ, Dân vận là gì, Ai phụ trách dân vận, Dân vận phải thế nào, nhưng đã khẳng định chiều sâu của lý luận và thực tiễn, phản ánh trọn vẹn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận.

Tại hội thảo, đại biểu đã nghe các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ phân tích, làm sáng tỏ thêm giá trị trong tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác dân vận hiện nay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các ngành, đoàn thể Trương ương cũng chia sẻ những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận gắn với tác phẩm của Bác như: Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay, của Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận” trong việc nâng cao hiệu quả tiếp công dân của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ; Quân đội nhân dân Việt Nam - 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận” trong nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền của TP. Hà Nội…

Phát biểu kết luận buổi hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong tác phẩm “Dân vận”, Bác chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước mà lợi ích, quyền hạn, trách nhiệm đều ở nơi dân, Nhà nước của dân, do dân, vì dân; có dân là có tất cả. Bác còn chỉ ra nhiệm vụ quan trọng của dân vận là vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho. Bác Hồ đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ phụ trách dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Vận dụng vào thực tiễn, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, từng cán bộ, từng cơ quan, tổ chức, phải làm công tác dân vận gắn với nhiệm vụ và công việc hàng ngày của mình. Trong dân vận phải có sự phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng, để phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền, vận động phải luôn đổi mới, sáng tạo, phù hợp từng đối tượng để “Dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”. Đặc biệt, người làm công tác dân vận phải nêu gương, “nói đi đôi với làm”, để từ đó khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước và tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Tại hội thảo, Ban Dân vận Trung ương đã trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” cho 50 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo năm 2019.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: