Tăng cường xây dựng cán bộ ngành tuyên giáo tâm huyết và sắc bén

09/01/2019 13:37 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 09/01/2019 | 13:37

STO - Sáng ngày 9-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, hoạt động ngành tuyên giáo cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Ngành đã tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, các sự kiện nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Tích cực nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện phức tạp, nhạy cảm, nhất là sau khi Quốc hội dự kiến thông qua dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội... Hoạt động tuyên giáo đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, giữ vững ổn định về tư tưởng.

Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo còn tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nhiều địa phương, đơn vị đã xây dựng và nhân rộng mô hình ở nhiều lĩnh vực, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành tuyên giáo cũng nhìn nhận trong hoạt động còn một số hạn chế cần khắc phục. Chưa có nhiều bài viết mang tính thuyết phục cao để phản bác thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội và định hướng dư luận xã hội; phương pháp thuyết trình của báo cáo viên cần tiếp tục được nâng chất; công tác tuyên truyền chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa chú trọng việc đối thoại và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nên hiệu quả chưa cao…

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đồng chí Lâm Tấn Hòa nhấn mạnh, trong điều kiện mới, đòi hỏi công tác tuyên giáo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng; cần tăng cường xây dựng cán bộ phải tâm huyết, sắc bén để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới công tác triển khai chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là đổi mới phương pháp triển khai của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau sự kiện. Đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, theo dõi, định hướng các thông tin sai lệch, bịa đặt nhằm mục đích kích động, gây rối, chống phá Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên mạng xã hội. Kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: