Việt Nam nhất quán ủng hộ chấm dứt bao vây, cấm vận kinh tế với Cuba

01/12/2020 16:16 GMT +7
  • Nguồn: Báo SGGP
  • Thứ Ba, 01/12/2020 | 16:16

Chiều 30-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Cuba Lianys Tores Rivera đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Cuba Lianys Tores Rivera - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Thủ tướng cũng cảm ơn Chính phủ Cuba đã cử chuyên gia y tế sang giúp Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19.

Thủ tướng cho biết, là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam luôn khẳng định lập trường nhất quán là ủng hộ chấm dứt bao vây, cấm vận kinh tế - tài chính đối với Cuba. Chính phủ Việt Nam luôn đẩy mạnh hỗ trợ Cuba trong phát triển lương thực; thủy, hải sản. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp hai nước thắt chặt quan hệ hơn, nhất là trong lĩnh vực dầu khí, viễn thông.

PHAN THẢO/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: