• Chung sức vì nhân đạo "Chữ thập đỏ, vì mọi người ở mọi nơi"

Tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

23/04/2019 14:31 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 23/04/2019 | 14:31

STO - Sáng ngày 23-4, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, giai đoạn 2008 - 2018 và phát động phong trào “Tháng nhân đạo” năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Xác định Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” là hoạt động trọng tâm và thường xuyên, trong quá trình triển khai, các cấp hội CTĐ đã phối hợp lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động trong các hoạt động của Mặt trận với đoàn thể; tuyên truyền trong những buổi họp ở các tổ dân phố, khu dân cư. Đến nay, cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, qua đó đã khơi dậy được tinh thần “Tương thân tương ái” trong cộng đồng, từng bước xã hội hóa công tác nhân đạo.

Qua 10 năm tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp hội đã vận động duy trì trợ giúp được tổng số 1.892 đối tượng có hoàn cảnh bất hạnh dưới các hình thức như: trợ cấp gạo hàng tháng từ 5kg đến 15kg hoặc tiền mặt 200.000 đồng đến 400.000 đồng, phần nhiều tập trung vào trợ cấp thường xuyên với tổng trị giá trên 14 tỉ đồng.

Trong triển khai cuộc vận động từ 2008 - 2018 đã có những mô hình hay, thiết thực, nổi bật như: mô hình tổ cơm - cháo - nước sôi tại các bệnh viện, mô hình xe chuyển bệnh từ thiện, câu lạc bộ trao niềm hy vọng, câu lạc bộ tiếp sức đến trường... Thông qua cuộc vận động cho thấy các cấp hội CTĐ không chỉ là cầu nối giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là phát huy tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và triển khai kế hoạch “Tháng nhân đạo 2019” từ ngày 01 đến ngày 31-5, với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, nhằm đề cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong việc trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương ở mọi lúc, mọi nơi, qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Hùng biểu dương những kết quả đạt được trong Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” mà các cấp Hội CTĐ tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện thời gian qua. Đồng thời, đề nghị hội cần ứng dụng công nghệ 4.0 trong triển khai cuộc vận động, xây dựng phần mềm ngân hàng địa chỉ nhân đạo, đưa lên website; lồng ghép các nội dung, hoạt động để các trợ giúp ngày càng mang tính trọng tâm, trọng điểm, từng bước phát triển bền vững; hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, chi tiết để thống nhất thực hiện trong tất cả các cấp hội…

Dịp này, có 12 tập thể và 13 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được UBND tỉnh tặng bằng khen.

H.Như

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: