STO - Sáng ngày 21-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp có cuộc họp với lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 1 và Ban Quản lý Dự án 2 nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải ngân vốn các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 2 cho biết, hiện đơn vị có 4 dự án giải ngân thấp; trong đó, việc thi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế từ TP. Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm – lúa còn chậm do nơi thi công công trình có tuyến đường mới nên việc vận chuyển vật tư khó khăn, nguồn cung cấp cát bị đình trệ. 3 dự án còn lại có sử dụng vốn ODA và trình tự thủ tục còn chậm, công tác phối hợp chưa thực sự tốt.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hải Hà
Đối với Ban Quản lý Dự án 1, tỉ lệ giải ngân còn thấp do năm 2018 đã tập trung vào 3 dự án lớn, như: Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng và việc thực hiện mua sắm thiết bị trong bệnh viện.
Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 1 và Ban Quản lý Dự án 2 cũng cho biết thêm, các đơn vị đang nỗ lực khắc phục những hạn chế trong việc giải ngân; đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh có chỉ đạo chung về công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo sở, ngành liên quan phối hợp tốt trong việc thực hiện các thủ tục liên quan và chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
Theo đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, hiện nay, công tác giải ngân vốn các công trình, dự án đang được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm. Do đó, các đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cố gắng theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chuyên môn và tạo sự phối hợp tốt với tinh thần trách nhiệm chung.
Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp ghi nhận các kiến nghị của hai ban quản lý dự án và đề nghị sau cuộc họp, cần có báo cáo cụ thể về công tác giải ngân, tiến độ giải ngân trong thời gian tới để UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy.
Hải Hà
Bình Luận