• Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Người dân TP. Sóc Trăng thích thú với dụng cụ thể dục ngoài trời

13/03/2017 09:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 13/03/2017 | 09:00

STO - Mấy năm gần đây, TP. Sóc Trăng dần hình thành những thiết chế văn hóa - thể thao, góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là việc lắp đặt các thiết bị thể dục, thể thao (TDTT) ngoài trời. Nhiều người dân rất thích thú vì được luyện tập TDTT mà không cần vào các câu lạc bộ, được hít thở không khí ngoài trời mà lại không tốn một khoản phí nào.

Thiết bị tập thể dục “hút” mọi người tham gia

Vào các buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối, tại Công viên 30-4, Quảng trường Bạch Đằng, Trung tâm Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt đông đảo người dân, học sinh đến đi bộ, tập dưỡng sinh, khiêu vũ, đạp xe, chơi bóng chuyền hơi, đá cầu… để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Chính vì vậy, không khí nơi đây thật nhộn nhịp và sôi động.

Đang tập trên thiết bị dụng cụ đạp xe tại Quảng trường Bạch Đằng, bà Phạm Thị Huệ, ở Phường 3 cho biết: “Trước đây, tôi đến công viên chỉ để đi bộ, hiện nay có thể kết hợp tập luyện thể dục bằng các thiết bị, dụng cụ được lắp đặt phục vụ miễn phí, không chỉ tôi mà ai cũng cảm thấy rất phấn khởi”.

Các thiết bị dụng cụ thể dục ngoài trời tại Quảng trường Bạch Đằng đều hoạt động hết công suất.

Cũng vui mừng trước sự đổi thay của bộ mặt thành phố, bác Lâm Thị Hoa, ở Phường 2 cho rằng: “Người già như chúng tôi thường mắc nhiều bệnh, để phòng ngừa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe, nên từ khi Công viên 30-4, Quảng trường Bạch Đằng được cải tạo nâng cấp và có lắp đặt thiết bị TDTT ngoài trời đến nay, ngày nào tôi cũng cùng với nhóm bạn già đến đây tập với một số dụng cụ phù hợp tuổi tác của mình”.

Còn tại Trung tâm Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt, ông Vũ Bảo ở Phường 6 chia sẻ: “Từ ngày có dụng cụ tập thể dục ngoài trời, sáng nào hai vợ chồng tôi cũng dậy sớm đi bộ 2 vòng quanh hồ, rồi đến đây tập các dụng cụ đạp xe, đạp chân. Tập thể dục mỗi ngày, tôi thấy cơ thể bớt đau nhức, đi lại nhẹ nhàng, ăn, uống, ngủ cũng được”.

Chủ trương thích hợp

Đầu tháng 10-2015, Trung tâm Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt lắp đặt thiết bị các dụng cụ tập luyện thể thao công cộng ngoài trời, các dụng cụ tập gồm: lưng eo, đi bộ lắc tay, đạp xe, đẩy tay, tay vai, xà kép, tập xoay eo… do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tài trợ. Việc ngành chức năng lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục không chỉ mang lại sức khỏe tốt, mà còn mang nhiều niềm vui cho mọi người.

Thấy hiệu quả từ thiết bị dụng cụ tập thể dục ngoài trời cho mọi người, năm 2016 và đầu năm 2017, ngành chức năng tiếp tục lắp đặt tại Công viên 30-4, Quảng trường Bạch Đằng. Vui mừng trước chủ trương đúng đắn của Nhà nước, ông Sơn Phol, ở Phường 3 cho biết: “Việc lắp đặt các dụng cụ tập thể dục công cộng như thế này, người dân rất đồng tình và ủng hộ. Bởi chúng tôi không cần mua sắm dụng cụ hay tốn khoản tiền nào mà vẫn tập được nhiều thiết bị thể dục”.

Theo ghi nhận của phóng viên, những thiết bị thể thao được lắp đặt khá đa dạng, nhiều chức năng với những chủng loại tập khác nhau. Các thiết bị này dễ sử dụng nên vào giờ cao điểm thường có tình trạng người dân chờ đến lượt tập. Ông Lâm Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Sóc Trăng cho biết: “Từ khi các thiết bị dụng cụ tập thể dục ngoài trời được đưa vào sử dụng đến nay, mỗi ngày đều thu hút đông mọi thành phần, lứa tuổi đến vui chơi và tập TDTT. Đây là hình thức mới lạ, thiết bị chất lượng, phù hợp với mọi người và tạo cảnh quan thành phố thêm đẹp. Hiện chúng tôi đang vận động hình thức xã hội hóa để lắp đặt thêm các thiết bị dụng cụ tập thể dục ngoài trời tại sân Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố để người dân thuận tiện tập luyện hơn. Bên cạnh đó, việc tập TDTT mang tính cộng đồng sẽ mở rộng sự lựa chọn cho đối tượng tập luyện, từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đến học sinh, sinh viên… đều có thể đến tập vào mọi lúc”.

 

Thạch Pích

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: