• Đoàn thể

Hội LHPN tỉnh

Các cấp hội cần phát huy vai trò trong phòng, chống xâm hại trẻ em

12/07/2019 16:45 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 12/07/2019 | 16:45

STO - Chiều ngày 12-7, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhằm sơ kết phong trào phụ nữ và công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Văn Xem - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện những phong trào, cuộc vận động lớn như: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động điển hình trong phong trào phụ nữ và công tác hội là rà soát hội viên nghèo, hộ nghèo do nữ làm chủ hộ để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ. Vận động phụ nữ mạnh dạn thực hiện ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Từ đó, các cấp hội đã phối hợp thành lập mới 2 hợp tác xã (Kế Sách và Mỹ Xuyên); 8 tổ hợp tác với mô hình trồng rau an toàn (TP. Sóc Trăng), nuôi bò thịt (Trần Đề), tổ đan đát (Kế Sách), đan giỏ (TX. Vĩnh Châu), may mặc (Châu Thành); 32 tổ ngành nghề, dịch vụ; 14 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm; hỗ trợ 7 phụ nữ khởi nghiệp mua bán nhỏ, tổng số tiền 252 triệu đồng… Các hoạt động này thu hút hơn 2.000 hội viên tham gia.

Quang cảnh hội nghị: Ảnh: Phước Liêu

Hội LHPN tỉnh cũng đánh giá hoạt động hội vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục như: số lượng cơ sở hội thu hút hội viên đạt trên 50% chưa cao (hiện tại có 13/109 cơ sở hội thực hiện đạt trên 50%được); một số nơi bổ sung cán bộ hội còn thiếu; phối hợp chưa đồng bộ trong xử lý xâm hại tình dục trẻ em (xảy ra 9 vụ)…

Hội nghị thống nhất, hội LHPN các cấp tiếp tục chú trọng thực hiện tốt chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm 2019. Tranh thủ các nguồn lực giúp hộ hội viên nghèo, tạo niềm tin thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Quan tâm nắm bắt tư tưởng của hội viên và dư luận xã hội, phát huy vai trò tổ chức hội để phối hợp xử lý chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, nhất là vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: