• Đoàn thể

Các cấp hội phụ nữ thực hiện nhiều mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả

31/12/2019 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Đ.H
  • Thứ Ba, 31/12/2019 | 13:30

STO - Ngày 31-12, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào phụ nữ và công tác hội năm 2019. Các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tham dự hội nghị.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.H

Năm 2019, các cấp hội LHPN trong tỉnh bám sát kế hoạch của Trung ương Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời, tăng cường sự phối hợp của các ngành, tranh thủ nguồn lực trong và ngoài tỉnh… Từ đó, phong trào phụ nữ và công tác hội tiếp tục được giữ vững và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm qua, Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện chủ đề về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, qua đó, đã xây dựng 39 tổ, nhóm với hơn 560 thành viên tham gia mô hình này. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 939 và Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức cho phụ nữ tham quan các mô hình khởi nghiệp, làm ăn có hiệu quả trong tỉnh; đồng thời, hỗ trợ 136 chị khởi sự kinh doanh; duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau thoát nghèo thông qua hoạt động tín dụng tiết kiệm, hỗ trợ vốn xoay vòng, ngày công lao động.

Các cấp hội phụ nữ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp kiến thức về cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã tuyên truyền và vận động gần 250.000 lượt hộ gia đình thường xuyên quét dọn đường làng, ngõ xóm, khu phố... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành lập 20 tổ phụ nữ đặc thù với trên 300 thành viên (thu hút hội viên phụ nữ đơn thân, trí thức, dân tộc) như: Tổ phụ nữ trí thức; tổ phụ nữ dân tộc Khmer đơn thân; tổ phụ nữ dân tộc tuyên truyền kiến thức an toàn cho phụ nữ và trẻ em…

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại biểu xung quanh việc thực hiện các mô hình, hoạt động phong trào phụ nữ; đồng thời Ban Thường vụ Hội cũng triển khai chương trình công tác năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đã biểu dương cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh, vì đã có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng tích cực phát triển kinh tế, cùng nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Vì vậy, bên cạnh hoạt động phong trào của hội, cán bộ, hội viên phụ nữ cần nỗ lực nhiều hơn, góp phần vào thành công chung của các sự kiện, trong đó, cần tập trung đúng mức công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy ở các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng theo quy định. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy mạnh mẽ vai trò giới, cộng đồng trách nhiệm, gắn kết giữa các tầng lớp phụ nữ để cùng tiến bộ, hạnh phúc.

Đ.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: