• Đoàn thể

Cán bộ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố học tập, quán triệt nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

24/09/2019 11:40 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 24/09/2019 | 11:40

STO - Ngày 24-9, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kết hợp cùng Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh.

Đồng Chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến dự.

Các cán bộ hội nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai 3 nghị quyết: Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sóc Trăng dự hội nghị. Ảnh: TS

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh để các cấp hội các tỉnh, thành phố trong khu vực và cán bộ, hội viên nông dân cả nước nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của 3 nghị quyết, nhất là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thông qua, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân.

Sau hội nghị, lãnh đạo hội nông dân các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho tất cả các đồng chí trong ban chấp hành tỉnh hội, thành hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp tham gia học tập, quán triệt nghị quyết.

                                                                                            Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: