• Đoàn thể

Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh mang nhiều ý nghĩa thiết thực

14/08/2017 09:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 14/08/2017 | 09:00

STO - Tình nguyện mùa hè xanh năm 2017 là một trong những hoạt động ý nghĩa của Huyện đoàn Trần Đề, nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Đoàn viên, thanh niên tham gia “Chiến sĩ mùa hè xanh vì một môi trường xanh”. 

Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm nay tại huyện Trần Đề được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8, với nhiều hoạt động thiết thực và mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể là các công trình “Chiến sĩ mùa hè xanh vì một môi trường xanh” phát quang bụi rậm hơn 2km đường; cải tạo bãi rác tự phát và biến bãi rác thành vườn hoa; phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền nông thôn mới về môi trường và phân rác tại nguồn; tuyên truyền, vận động và đào 35 hố rác cho bà con. Kế đó, là chương trình “Thắp sáng ước mơ” tặng 2 chiếc xe đạp cho học sinh giỏi, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 2 triệu đồng từ nguồn bán quần áo cũ gây quỹ; tặng hơn 700 cuốn tập, hơn 600 cây bút và sách giáo khoa cấp 1, 2, 3 trị giá hơn 10 triệu đồng, nhằm hỗ trợ để các em vào năm học mới.

Công trình “Chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh uống nước nhớ nguồn” cũng tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho 5 gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi phần trị giá 300.000 đồng; tham gia chương trình Màu hoa đỏ tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Cùng với đó là hoạt động “Chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh vì đàn em”, tổ chức chương trình “Vì đàn em thân yêu” tại Trường Tiểu học Viên Bình 1, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian, các sân chơi phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của thiếu nhi; trang bị tủ sách thiếu nhi cho Trường Tiểu học Viên Bình 1 với hơn 200 truyện tranh thiếu nhi; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; sơn vẽ Trường Tiểu học Viên Bình 2, với kinh phí 5 triệu đồng. 

“Chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh hành động vì an sinh xã hội” đã tập trung cải thiện các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn, khơi thông và cải thiện môi trường các kênh rạch; hỗ trợ trồng và chăm sóc hơn 60 cây phượng và trồng hoa dọc hơn 2km tuyến đường trung tâm xã; hỗ trợ trồng hoa, đổ bêtông Trường Tiểu học Viên Bình 1; trồng 2 vườn rau thanh niên ứng dụng các biện pháp hạn chế ảnh hưởng môi trường, không sử dụng thuốc trừ sâu; xây dựng 1 hố xí hợp vệ sinh… trị giá 4 triệu đồng.

Anh Lâm Minh Đoàn - Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Đề cho biết: “Ngoài các hoạt động trên, huyện còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 15 hộ nghèo, người già neo đơn, học sinh khó khăn, với tổng số tiền trên 2 triệu đồng; phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới, Từ Dũ, Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Tâm thần khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 350 lượt bà con tại địa phương”.

T. Re

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: