• Đoàn thể

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh

14/08/2017 11:49 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 14/08/2017 | 11:49

STO - Sáng ngày 14-8, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với LĐLĐ tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Xuyến - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, trong những tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung hướng các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động là đoàn viên công đoàn theo chủ đề “Năm lợi ích đoàn viên Công đoàn”. Các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Thực hiện tốt các chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, “Lễ cưới tập thể”…

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, tập trung chỉ đạo điểm, xây dựng các mô hình, qua đó có sơ kết, rút kinh nghiệm; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của tập thể, cá nhân. Kết quả trong 7 tháng đầu năm 2017, có 8/10 chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn đạt kế hoạch, 3/6 chỉ tiêu công đoàn tham gia chỉ đạo thực hiện đạt kế hoạch.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: M.Linh

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ Việt Nam sớm triển khai đầu tư thiết chế công đoàn cho tỉnh để xây dựng nhà ở, nhà trẻ… nhằm đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động; đầu tư xây dựng nơi tư vấn pháp luật, sinh hoạt văn hóa, thể thao công nhân, viên chức lao động gắn với trụ sở làm việc của LĐLĐ TX. Vĩnh Châu; xem xét giảm chỉ tiêu thu tài chính cho LĐLĐ tỉnh năm 2017…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào khẳng định, Tỉnh ủy rất quan tâm, tạo mọi điều kiện để Công đoàn tỉnh hoạt động tốt. Sóc Trăng vẫn còn là tỉnh nghèo, vì vậy Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rất quan tâm công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp tại tỉnh nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân. Đồng thời, mong muốn Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh, giúp Công đoàn tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bảng tượng trưng hỗ trợ tiền cho LĐLĐ tỉnh. Ảnh: M.Linh

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của cả nước. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, từ nay đến cuối năm 2017, các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng cần tập trung thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2017 “Năm lợi ích đoàn viên Công đoàn”, tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương mà tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và xem đây là chất kết dính giữa đoàn viên và tổ chức công đoàn. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của năm, trọng tâm là thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước...

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân lao động. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên về tài chính công đoàn và xử lý, kỷ luật cán bộ công đoàn vi phạm. Tập trung chỉ đạo tốt đại hội công đoàn các cấp, quan tâm kiểm tra báo cáo trình đại hội, chương trình đại hội, các tham luận tại đại hội và nhân sự đại hội. Đặc biệt, các cấp công đoàn cần quan tâm phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn ở những doanh nghiệp có từ 10 công nhân lao động trở lên. Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh để có giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới.

Dịp này, đồng chí Bùi Văn Cường trao tặng LĐLĐ tỉnh 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động để hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng xâm nhập mặn.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: