• Đoàn thể

Cựu chiến binh Mỹ Xuyên đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi

15/06/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 15/06/2019 | 06:00

STO - Ngày 14-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mỹ Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Phan Thị Bích Thu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Huỳnh Tín Nhiệm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Xuyên.

Trong giai đoạn 2014 - 2019, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB huyện Mỹ Xuyên đã tập hợp, đoàn kết hội viên tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cơ sở hội chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể thực hiện các mục tiêu thi đua, đưa phong trào đi vào chiều sâu, nhất là tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đồng chí Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. 

Một trong những hoạt động tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB huyện Mỹ Xuyên là tập hợp, đoàn kết hội viên giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong 5 năm qua, có trên 1.100 lượt hội viên được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Tiêu biểu như mô hình trồng màu trên bờ bao của Chi hội ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2; mô hình hùn vốn giúp nhau trong sản xuất của Chi hội ấp Định Hòa, xã Gia Hòa 1; mô hình chăn nuôi bò của hội viên Sơn Lết, ấp Khu 2, xã Thạnh Phú; mô hình hũ gạo nghĩa tình của Hội CCB xã Ngọc Đông… Hội đã kịp thời nhân rộng những tập thể, cá nhân, các mô hình sản xuất hiệu quả để các hội viên học tập kinh nghiệm, tạo nên phong trào rộng khắp, từ đó có 60/103 chi hội không còn hội viên nghèo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Trung Hậu đề nghị, trong giai đoạn 2019 – 2024, Hội CCB huyện Mỹ Xuyên cần tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu đã được hội viên thống nhất thông qua. Đồng thời, hội viên CCB phải đoàn kết, quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam, xứng đáng với tám chữ vàng “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” mà Đảng đã trao tặng.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 7 đại biểu dự hội nghị cấp trên. Đồng thời, khen thưởng cho 8 tập thể, 38 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: