• Đoàn thể

Cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

02/11/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 02/11/2019 | 06:00

STO - Những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua "CCB gương mẫu", "CCB sản xuất, kinh doanh giỏi". Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh.

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được Hội CCB tỉnh phát động sâu rộng đến hội CCB huyện, thị xã, thành phố; hội CCB khối; 120 tổ hội CCB xã, phường, thị trấn và chi hội CCB khóm, ấp với 100% hội viên CCB đăng ký tham gia. Nổi bật là hội viên CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững.

 Các thành viên Chi hội doanh nhân CCB huyện Châu Thành vươn lên khá giàu từ ý chí và nghị lực người lính "Bộ đội Cụ Hồ". Ảnh: TS

Các cấp hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện tốt phong trào thi đua "CCB sản xuất, kinh doanh giỏi". Tạo điều kiện giúp cán bộ, hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay, lãi suất ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, với tổng nguồn vốn gần 62 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào CCB hùn vốn giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, với tổng số vốn gần 25 tỉ đồng, đạt gần 245% so kế hoạch đề ra. Gây "Quỹ đồng đội" hơn 2 tỉ đồng, đã giúp trên 3.800 hội viên vay vốn và giải quyết việc làm cho 12.500 lượt. Các cấp hội CCB đã chủ động phối hợp với ngành chuyên môn mở 357 lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, trồng trọt cho gần 30.000 lượt cán bộ, hội viên CCB.

Nhờ sự đồng hành của tổ chức hội, đã có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh do CCB đảm nhận mang lại hiệu quả kinh tế cao như: trồng vú sữa tím xuất khẩu của Chi hội CCB Ấp 12, xã Trinh Phú (Kế Sách); đại lý lúa giống Kim Loan của hội viên CCB Dương Văn Trung, Chi hội CCB Phường 9 (TP. Sóc Trăng); trồng bưởi năm roi của CCB Ong Văn Hùng, thị trấn Cù Lao Dung (Cù Lao Dung); Chi hội doanh nhân CCB huyện Châu Thành hiện có 6 thành viên sản xuất, kinh doanh nhiều lĩnh vực, thu lợi nhuận hàng năm từ 7 - 8 tỉ đồng; mô hình vườn, ao, chuồng, ruộng (VACR) của hội viên CCB Trần Văn Dầy, ở ấp Hòa Quới, xã An Ninh (Châu Thành)… góp phần đáng kể trong công tác giảm nghèo của hội CCB các cấp. Hiện toàn tỉnh có 39 tổ hợp tác; 5 hợp tác xã; 47 doanh nghiệp và trang trại do CCB làm chủ. Đây là những cán bộ, hội viên CCB trước đây có hoàn cảnh khó khăn nhưng hăng hái lao động sản xuất, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững và trở thành hộ khá, giàu.

Đồng chí Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: "Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn (2014 - 2019), đã góp phần đáng kể trong công tác giảm nghèo của CCB và tính đến nay tỷ lệ hộ trung bình, khá, giàu trong hội viên CCB chiếm gần 88% (tăng gần 17%); tỷ lệ hội viên CCB nghèo giảm xuống còn 5,28%. Ngoài ra, Hội CCB tỉnh còn phát động tất cả cán bộ, hội viên và gia đình CCB trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua CCB chung tay xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào, các cấp hội và hội viên CCB đã đóng góp gần 42.000 lượt ngày công lao động. Điển hình, Hội CCB huyện Cù Lao Dung và Hội CCB huyện Trần Đề vận động cán bộ, hội viên và gia đình tự nguyện hiến gần 4.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; Chi hội CCB ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông (TX. Vĩnh Châu) vận động xây dựng 3 cầu bêtông phục vụ đi lại cho nhân dân. Các cấp hội cùng cán bộ, hội viên CCB còn đóng góp và vận động hơn 12 tỉ đồng, 100 tấn gạo, 5.000 phần quà, xây dựng mới 44 cây cầu và nhiều căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, cán bộ, hội viên và hộ nghèo".

Với kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và "CCB sản xuất, kinh doanh giỏi", gắn với phong trào thi đua yêu nước, Chính phủ tặng 5 bằng khen cho cá nhân; Trung ương Hội CCB Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương tặng 11 cờ thi đua; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 3 cờ thi đua và 184 bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và "CCB sản xuất, kinh doanh giỏi".

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: