• Đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Sóc Trăng lần thứ XI thành công tốt đẹp

21/08/2017 19:10 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 21/08/2017 | 19:10

STO - Chiều ngày 21-8, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Báo Sóc Trăng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lành - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành CĐCS Báo Sóc Trăng đã làm tốt công tác phối hợp với lãnh đạo cơ quan thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan và thăm hỏi, động viên công đoàn viên và gia đình khi đau ốm, khó khăn. Ngoài ra, công đoàn còn tổ chức giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định có liên quan trực tiếp đến công đoàn viên, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lành phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ, công đoàn còn làm tốt việc phối hợp lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, như: công khai tài chính, nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, thi đua khen thưởng… đã tạo sự đồng thuận cao trong công đoàn viên cơ quan. Hàng năm, công đoàn kết hợp tổ chức cho công đoàn viên tham quan nhiều nơi, trao đổi kinh nghiệm học tập kỹ năng, nâng cao nghề nghiệp.

CĐCS Báo Sóc Trăng còn làm tốt công tác vận động cán bộ, công chức tham gia các hoạt động xã hội và các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động, nhất là tham gia đóng góp quỹ "Mái ấm công đoàn"; quỹ "Vì người nghèo"; ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai; ủng hộ quỹ xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc  Ma; "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa"… với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Đồng thời, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cơ quan và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cờ và bằng khen UBND tỉnh; các danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cơ sở… Nhiều năm liền, CĐCS Báo Sóc Trăng đều đạt danh hiệu vững mạnh - xuất sắc.

Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu đóng góp văn kiện đại hội, thảo luận công tác nhân sự và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành CĐCS Báo Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt và hạ quyết tâm trước đại hội.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, phấn đấu hàng năm kết nạp 100% quần chúng đủ điều kiện vào tổ chức công đoàn; 100% đoàn viên tham gia đóng góp quỹ "Mái ấm công đoàn" và các loại quỹ khác do công đoàn cấp trên phát động; 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thực hiện phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", có trên 80% chị em đạt danh hiệu; phấn đấu 95% hộ gia đình công chức, viên chức đạt chuẩn gia đình văn hóa; 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chính trị.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lành đã biểu dương thành tích mà CĐCS Báo Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐCS Báo Sóc Trăng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công đoàn viên tích cực tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Ban Chấp hành CĐCS Báo Sóc Trăng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với công chức, viên chức, người lao động...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Báo Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 đồng chí; bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn và đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên. Đồng chí Lưu Quang Bình được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: