• Đoàn thể

Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng:

Đại hội của "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển"

07/09/2018 17:42 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 07/09/2018 | 17:42

STO - Trong 2 ngày, từ ngày 6 đến ngày 7-9, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến dự đại hội có đồng chí: Nguyễn Tấn Quyên - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Vụ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy và 246 đại biểu đại diện cho hơn 168.000 hội viên nông dân trên toàn tỉnh.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: Tấn Phát

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mới, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Cụ thể, qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, hội nông dân các cấp đã tham mưu tốt việc vận động nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay toàn tỉnh đã vận động được trên 23,9 tỉ đồng. Qua đó, đầu tư 58 dự án tại 49 xã, phường, thị trấn, tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 hộ vay vốn.

Tỉnh ủy tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: Tấn Phát

Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân đã tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của hội đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân với nhiều hình thức đa dạng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã củng cố trên 62.000 hội viên, phát triển 65.755 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 168.889 hội viên; giới thiệu 1.540 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, có 1.027 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh trao 3 tỉ đồng cho Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh. Ảnh: Tấn Phát

Song song đó, các cấp hội luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phù hợp với tình hình mới. Riêng trong năm 2017, có 138.252 hộ hội viên nông dân đăng ký, có 96.088 hộ được bình xét công nhận. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường như: gạo thơm Sóc Trăng, nấm rơm xuất khẩu Tư Thao, bưởi da xanh Kế Thành, mãng cầu gai của HTX nông nghiệp mãng cầu gai TX. Ngã Năm.

Tặng bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Tấn Phát

Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, trong 5 năm qua, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp trên 80.000 ngày công lao động, hiến 60.350 m2 đất làm lộ giao thông, trường học, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng 149 mô hình điểm bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất luôn được các cấp hội triển khai thực hiện tốt. Qua đó đã phối hợp ngân hàng CSXH tổ chức ký kết hợp đồng ủy thác, đến nay tổng số tổ vay vốn ngân hàng CSXH do hội nông dân quản lý là 889 tổ, có 41.738 hộ vay với tổng số tiền trên 854 tỉ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân cho các cá nhân, hộ gia đình, trang trại, THT, HTX có sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng số tiền trên 2,7 tỉ đồng; đồng thời các cấp hội cũng đã trực tiếp mở 59 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.668 lao động, phối hợp mở 912 lớp cho 28.098 lao động.

Với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển, các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận và đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023: xây dựng Hội Nông dân tỉnh vững mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh, nâng cao năng lực cán bộ hội các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào nông dân, thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ sở hội, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin nhằm nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp cho hội viên nông dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lý phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Tấn Phát

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lý biểu dương những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động hội viên nông dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ hội. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tranh thủ các nguồn lực để phát triển các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân. Chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ban chấp hành hội nông dân các cấp cần thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng quy chế hoạt động, mở rộng mối quan hệ phối hợp với các ngành và quan tâm nhân rộng các mô hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiến tiến.

Đồng chí Huỳnh Văn Sum phát biểu tại đại hội. Ảnh: Tấn Phát

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Văn Sum bày tỏ sự phấn khởi với những thành tích mà các cấp hội nông dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội cần đề ra giải pháp đột phá thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng đến sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội, tăng cường nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp, nông dân, gần gũi, đồng hành với nông dân. Chú trọng phát triển mô hình liên kết “4 nhà” trong nông nghiệp, thực hiện tốt Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, xây dựng ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và các mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, các cấp hội cần tập trung làm tốt công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chú trọng thực hiện tốt các công tác xây dựng tổ chức hội, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội. Ảnh: Tấn Phát

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 36 đồng chí (bầu khuyết 1 đồng chí), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Phạm Lệ Lam tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các đồng chí: Lý Hoàng Minh, Phạm Chí Nguyện giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân đã tặng bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh, 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đồng thời, UBND tỉnh đã trao tặng 3 tỉ đồng cho Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: