• Đoàn thể

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Tâm thành công tốt đẹp

12/03/2019 11:36 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 12/03/2019 | 11:36

STO - Sáng ngày 12-3, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Phú Tâm (Châu Thành) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là cơ sở hội được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp xã.

Đến dự đại hội có đồng chí: Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Văn Lực - Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội LHTN Việt Nam xã Phú Tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với nhiều hoạt động thiết thực, đã tuyên truyền được 23 cuộc với 3.860 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và người dân tham dự; tổ chức 120 lượt thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách; khám và cấp phát thuốc cho hơn 1.750 lượt đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách; ra quân phát quang, đắp lề lộ với tổng chiều dài trên 240km; trồng được 655 cây xanh các loại; thực hiện công tác vệ sinh môi trường 180 cuộc, xây mới, sửa chữa 2 cây cầu giao thông nông thôn; cấp phát 275 suất học bổng...

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phú Tâm khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội. Ảnh: Tấn Phát

Ngoài ra, Hội cũng đã vận động 150 hội viên, thanh niên tham gia các lớp học nghề; giải quyết việc làm cho 92 thanh niên và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội phát vay cho 68 hộ hội viên, thanh niên với số tiền 136 triệu đồng. Qua phong trào đã phát triển 415 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn xã hiện nay là 762 hội viên và phát triển mới 10 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm theo sở thích, nghề nghiệp.

Đại hội đã dành thời gian để thảo luận và đề ra mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lý Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành đề nghị trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam xã Phú Tâm cần tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng; tập trung chăm lo lợi ích, nhu cầu chính đáng của thanh niên, quan tâm đến đối tượng thanh niên nghèo, thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tiến bộ; đồng thời chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới phương thức, hình thức hoạt động của hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc, tôn giáo.

Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 17 đồng chí tham gia vào Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phú Tâm khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Lâm Thị Hoàng được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phú Tâm. Đại hội cũng hiệp thương chọn cử 14 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: