• Đoàn thể

Hội Cựu chiến binh Sóc Trăng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

10/01/2020 16:39 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 10/01/2020 | 16:39

STO - Chiều ngày 10-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh đến dự.

Năm 2019, Hội CCB tỉnh đã thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và các hoạt động phong trào thi đua yêu nước. Chủ động phối hợp các lực lượng vũ trang thực hiện hơn 4.000 cuộc tuần tra, canh gác, thu hút gần 13.000 lượt cán bộ, hội viên CCB tham gia. Tham gia hòa giải thành được 595 vụ việc, góp phần hàn gắn tình làng nghĩa xóm.

Ngoài ra, hội CCB còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng chất hoạt động nhiều mô hình đấu tranh phòng, ngừa tội phạm tại cơ sở và thành lập mới 41 câu lạc bộ, hoạt động với nhiều hình thức trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các cấp hội và hội viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia gần 12.000 lượt ngày công lao động; phát quang cây tạp được 847km đường; xây dựng mới 12 cây cầu bê tông, sửa chữa 15 cầu, tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng; xây dựng mới 238 cột cờ, trồng 30.000 hoa kiểng các loại trên các tuyến đường kiểu mẫu xã nông thôn mới…

Cán bộ, hội viên CCB đóng góp hàng trăm ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Vận động cán bộ, hội viên đóng góp vào "Quỹ khuyến học, khuyến tài", hỗ trợ 197 xe đạp, 160 suất học bổng... Phối hợp với hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp và đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, nói chuyện truyền thống cách mạng, thăm hỏi, động viên thanh niên... góp phần cùng hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp chuẩn bị tốt cho các hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Trung Hậu trao cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho Hội CCB huyện Mỹ Xuyên, Hội CCB huyện Kế Sách, Hội CCB huyện Thạnh Trị và Hội CCB huyện Long Phú. Ảnh: TS

Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội CCB trong tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, toàn tỉnh hiện còn 116 cơ sở hội, 788 chi hội và 509 phân hội CCB. Các cấp hội CCB luôn duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tỷ lệ hội viên tham gia, đạt 85,6%. Năm 2019, các cấp hội CCB trong tỉnh phát triển mới 339 hội viên, nâng tổng số hội viên CCB trong toàn tỉnh hiện có là 19.160 đồng chí. Năm 2019, Hội CCB tỉnh được công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc; 11/11 hội CCB cấp huyện và tương đương đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Hội CCB tỉnh cũng triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, với trọng tâm là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 2 cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB huyện Mỹ Xuyên và Hội CCB huyện Kế Sách; tặng 2 bằng khen cho Hội CCB huyện Long Phú và Hội CCB huyện Thạnh Trị, đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội CCB năm 2019.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: