• Đoàn thể

Liên đoàn Lao động tỉnh

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu

26/07/2019 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 26/07/2019 | 13:30

STO - Sáng ngày 26-7, Liên đoàn Lao động tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019) và biểu dương 90 chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công, cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ.

Phát biểu ôn lại truyền thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng chí Ngô Thái Chân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định, sự kiện thành lập Công hội Đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam) ngày 28-7-1929, tại Hà Nội là kết quả tất yếu của phong trào công nhân do Đảng lãnh đạo, là sự kế thừa truyền thống của Công hội Đỏ Ba Son do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập, là kết quả của sự truyền bá lý luận và tư tưởng đúng đắn, sáng tạo về công đoàn cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Việc thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ đánh dấu sự hòa nhập của phong trào công nhân nước ta với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: M.Linh

Trải qua các giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, dù qua nhiều tên gọi khác nhau nhưng tổ chức công đoàn luôn đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và nhân dân cả nước, đồng lòng, anh dũng, ngoan cường đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về số lượng lẫn chất lượng. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn nêu cao vai trò, thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, như hỗ trợ nhà ở “Mái ấm công đoàn”, tổ chức “Lễ cưới tập thể” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn”…

Cùng với đó, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Bình quân hàng năm có trên 10.000 đề tài, sáng kiến được công nhận, hàng trăm công trình, sản phẩm hoàn thành, góp phần làm lợi cho Nhà nước và cơ quan, đơn vị nhiều tỉ đồng.

Biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu. Ảnh: M.Linh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lâm Văn Mẫn ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đối với quá trình phát triển tỉnh nhà trong thời gian qua. Đặc biệt là biểu dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu và mong muốn các cán bộ công đoàn tiếp tục phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm, thực sự là cầu nối giữa công nhân lao động với tổ chức công đoàn, với Đảng, Nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, đơn vị, doanh nghiệp.

Trước yêu cầu hội nhập của đất nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đoàn viên, người lao động nắm, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. Quan tâm chăm lo và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, xem đây là điểm then chốt để thu hút người lao động. Chủ động làm nòng cốt và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ… Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xem đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, có 8 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: