• Đoàn thể

Mặt trận luôn là cầu nối giữa Đảng với dân

18/11/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 18/11/2018 | 06:00

STO - 88 năm thành lập và phát triển (18-11-1930 - 18-11-2018), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã phát huy tốt vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ mới. Phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc phỏng vấn đồng chí Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam thời gian qua.

Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí có thể cho biết quá trình hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam?

Đồng chí Dương Sà Kha: Cách đây 88 năm, ngay sau khi Đảng ra đời, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - đánh dấu sự phát triển của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Hội Phản đế Đồng Minh lần lượt được đổi tên như: Mặt trận dân chủ Đông Dương (1938); Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương (1940), Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) (1941), Mặt trận Liên Hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) (1946), MTTQ Việt Nam (1955), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau khi thống nhất đất nước, 4-2-1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định lấy tên là MTTQ Việt Nam cho đến nay.

MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất ý chí của tất cả các tổ chức, của các giai tầng trong xã hội, các cá nhân tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo, tầng lớp, các vị lãnh đạo tiêu biểu cho ý chí đoàn kết của dân tộc, luôn phấn đấu xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh: "Mục đích phấn đấu của Mặt trận là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".   

Phóng viên: Trong từng giai đoạn lịch sử, MTTQ Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực như thế nào?

Đồng chí Dương Sà Kha: Trải qua 88 năm, dù có nhiều tên gọi khác nhau nhưng MTTQ Việt Nam vẫn là khối đoàn kết thống nhất hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng xã hội ngày một phát triển; giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu; thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước. Cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh - sạch - đẹp.

Điều này được thể hiện qua các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (nay đổi tên là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; các phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và hoạt động "Ngày vì người nghèo", tháng cao điểm "Vì người nghèo"…

Biểu dương cán bộ mặt trận tiêu biểu. 

Phóng viên: Đối với MTTQ các cấp trong tỉnh, việc thực hiện công tác Mặt trận trong những năm qua có những chuyển biến như thế nào?

Đồng chí Dương Sà Kha: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, hoạt động tiêu biểu nhất là chăm lo cho người nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, phối hợp xử lý vụ việc bức xúc trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, MTTQ các cấp đã vận động hơn 7 tỉ đồng “Quỹ vì người nghèo”; từ nguồn quỹ vận động được đã hỗ trợ xây dựng gần 500 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ khám chữa bệnh, tặng quà, trợ giúp sản xuất, thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo. Đồng thời, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp gần 100.000 ngày công lao động, vận động đóng góp tiền mặt để xây dựng, sửa chữa trường học, làm lộ, cầu giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh… với tổng trị giá hơn 15 tỉ đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tổ chức khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở 10 xã nằm trong kế hoạch chỉ đạo chung của tỉnh năm 2018.

Phóng viên: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng, năm 2018 Ngày hội này được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Sà Kha: Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là việc làm thường xuyên của MTTQ các cấp trong thời gian qua, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Hàng năm, có 100% khu dân cư tổ chức phần lễ và có trên 75,1% khu dân cư tổ chức phần hội, với sự tham gia đông đảo của nhân dân ở cộng đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết xây dựng xóm làng, khu dân cư. 

Riêng năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động hướng dẫn thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với những nội dung và hình thức cụ thể. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tổ chức Ngày hội tại 11 điểm có sự tham dự lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành ở ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn (Trần Đề); Khóm 2, Phường 4 (TP. Sóc Trăng); ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới (TX. Ngã Năm); ấp Tắc Giồng, xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên); ấp An Trạch, xã An Hiệp (Châu Thành); Ấp 22, xã Thạnh Trị (Thạnh Trị); ấp Tân Lập, xã Vĩnh Hiệp (TX. Vĩnh Châu), ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1 (Cù Lao Dung); ấp Lợi Đức, xã Long Đức (Long Phú); ấp Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận (Mỹ Tú); Ấp 7, xã Ba Trinh (Kế Sách).

Phóng viên: Đồng chí có định hướng gì để đưa các phong trào, các cuộc vận động vào thực tiễn đời sống?

Đồng chí Dương Sà Kha: Đối với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, MTTQ các cấp cần tăng cường vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nhân dân cảnh giác với luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên mạng xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cùng thống nhất hành động theo phương châm “Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, chính quyền hỗ trợ, nhân dân thực hiện”. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân và vì dân”.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh chung sức, chung lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng văn minh, giàu đẹp, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Song Lê (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: