• Đoàn thể

Mỗi hội, đoàn thể phải là “vườn ươm” đoàn viên, hội viên tiêu biểu

26/02/2019 15:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 26/02/2019 | 15:00

STO - Sáng ngày 26-2, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Phụ nữ - Công đoàn Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đại tá Phạm Quốc Việt – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2018, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ - Công đoàn Công an tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp, phát động nhiều phong trào đưa hoạt động đoàn, hội ngày càng phát triển, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Qua đó, thể hiện vai trò, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ.

Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức các hoạt động như “Ngày chủ nhật xanh”, mô hình “Không gian xanh”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, mô hình “Móc khóa cung cấp thông tin và tố giác tội phạm”… Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động hội viên tiết kiệm gần 350kg gạo tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nguồn tặng hàng trăm phần quà cho hội viên, hộ nghèo và hàng chục suất học bổng cho học sinh… Tổ chức công đoàn Công an tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên, nhất là hội viên khó khăn. Phát động thực hiện 4 công trình “Gian hàng 0 đồng”, “Ngôi nhà xanh”, “Vườn hoa nhớ Bác”, “Bếp ăn kiểu mẫu” đạt kết quả tích cực…

Đại tá Phạm Quốc Việt – Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng điển hình tiêu biểu.

Định hướng hoạt động trong năm 2019, đại tá Phạm Quốc Việt đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ - Công đoàn Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong đoàn viên, hội viên. Cán bộ hội, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào, hoạt động của hội, đoàn thể theo hướng đi vào chiều sâu, có trọng điểm, phát huy hoạt động hiệu quả và nhân rộng cách làm hay, phong trào tiêu biểu có tác động đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, tác động đời sống xã hội, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Phạm Quốc Việt cũng lưu ý các hội, đoàn thể nên nhìn lại một năm hoạt động để năm 2019 có sự đổi mới phương thức hoạt động, hướng về vùng đồng bào dân tộc, vùng kháng chiến để tạo dấu ấn cho mỗi hội, đoàn thể, tô đậm hình ảnh của người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng nhân dân…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân nhận bằng khen, giấy khen vì đạt thành tích tiêu biểu trong năm 2018; tuyên dương 5 cá nhân “Thanh niên Công an Sóc Trăng tiêu biểu làm theo lời Bác” năm 2017 và ra mắt Câu lạc bộ Thể dục thể thao Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Huỳnh An

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: