• Đoàn thể

Món ăn tinh thần của đoàn viên, thanh niên, công nhân

24/06/2019 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 24/06/2019 | 13:00

STO - Ngày hội thanh niên công nhân không chỉ là món ăn tinh thần của thanh niên công nhân mà còn của đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp. Từng người đều rất thích thú khi tham gia Ngày hội thanh niên công nhân do Đoàn Khối doanh nghiệp tổ chức hàng năm (từ năm 2015 đến nay). Đây là dịp cùng nhau vui chơi, thể hiện tài năng và niềm vui nhân lên khi những hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ, động viên.

Đúng với tên gọi, Ngày hội thanh niên công nhân hội tụ nhiều hoạt động phù hợp với đối tượng tham gia. Qua 5 năm tổ chức, Ngày hội thanh niên công nhân vẫn giữ màu sắc tươi mới, đảm bảo yếu tố vui chơi, giải trí qua các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao, văn nghệ và tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên, công nhân với nhau.

Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp Võ Đăng Khoa thông tin: “Nhiều năm tổ chức, ngày hội vẫn thu hút ngày càng đông lực lượng tham gia. Những người làm công tác đoàn như chúng tôi lấy làm hạnh phúc, là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát động nhiều phong trào, hoạt động gần hơn với đoàn viên, thanh niên, công nhân. Mỗi năm vẫn giữ những hoạt động chính như: tặng quà cho đoàn viên, thanh niên, công nhân hoàn cảnh khó khăn; hội thao; hội thi Thanh niên công nhân với văn hóa giao thông; chơi các trò chơi dân gian; văn nghệ hay hội thi Nét đẹp thanh niên công nhân…”.

Tặng quà cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Qua nhiều lần tổ chức, tuy vẫn giữ những “nét chính” của ngày hội, năm 2019, việc tổ chức có phần đổi mới hơn so với những năm trước. Đó là kết quả của sự đúc kết, rút kinh nghiệm và khắc phục những điều chưa được. Thay vì tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, công nhân cùng chơi từng trò chơi dân gian thì năm nay lại chuyển sang trò chơi liên hoàn với tổ hợp 4 trò chơi bánh xe thần tốc, súng thần công, đổ nước vào chai, nhảy dây tập thể. Hội thi thanh niên công nhân với văn hóa giao thông cũng có sự thay đổi, mỗi đội phải vượt qua 4 trạm: kiến thức an toàn giao thông, chấp hành luật an toàn giao thông, đường đua sức mạnh, thông điệp văn hóa giao thông.

Với phần hội thao, không giống như mọi năm ưu tiên môn bóng đá, năm nay mỗi đội có dịp tranh tài với môn bóng chuyền hơi, được xem là khá mới nhưng lại vừa sức với những người làm việc trong môi trường văn phòng, ít vận động. Mang màu sắc mới, nằm trong khuôn khổ ngày hội, Liên hoan tiếng hát thanh niên năm 2019 có 25 tiết mục được biểu diễn bởi nghệ sĩ không chuyên là đoàn viên, thanh niên, công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đang sinh hoạt đoàn trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh đã mang đến liên hoan các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, múa… chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước; ca ngợi truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Qua đó, thấy được ngoài hăng say lao động, từng người cũng có năng khiếu riêng và rất tự tin thể hiện trước đám đông.

Khi hỏi về những cảm xúc về ngày hội, Bí thư Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng Kha Diễm Hằng không giấu được sự thích thú: “Những trò chơi thu hút lắm. Không chỉ giải trí mà còn tạo sự đoàn kết để chiến thắng. Thêm nữa, năm nay môn bóng chuyền hơi rất hợp với những người làm văn phòng như đoàn viên chi đoàn, dễ chơi, thời gian dành cho luyện tập ít hơn. Trò chơi liên hoàn cũng khá mới nhưng cách chơi không khó, chỉ cần đoàn kết, đồng lòng, người này bổ trợ cho người kia sẽ hoàn thành thử thách thời gian ngắn nhất”.

Là người có mặt xuyên suốt các hoạt động của ngày hội, Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng Võ Minh Lê có sự so sánh: “So với những năm trước thì các hoạt động vui chơi được tổ chức nơi có mái che, rất tiện, không sợ ảnh hưởng thời tiết. Nhiều hoạt động không tổ chức dàn trải nhiều ngày mà rút ngắn thời gian, địa điểm tập trung. Có sự phân chia thời gian hợp lý, không ảnh hưởng thời gian làm việc của mọi người, đảm bảo chơi vui nhưng vẫn lao động tốt”.

Ngày hội thanh niên công nhân đã trở thành hoạt động vui chơi, giải trí được đông đảo đoàn viên, thanh niên, công nhân yêu thích.

Là người tâm huyết với ngày hội, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp Võ Đăng Khoa phấn khởi khi tạo được sân chơi cho đoàn viên, thanh niên, công nhân tụ họp giao lưu, trao đổi, học tập lẫn nhau để nâng cao trình độ, đồng thời đây cũng là sân chơi giải trí lành mạnh sau những giờ lao động mệt mỏi... Qua ngày hội sẽ tạo nên sự tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, thể thao ở từng đơn vị, doanh nghiệp, làm phong trào tập luyện thể thao, rèn luyện thân thể trong đoàn viên, thanh niên công nhân lao động ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Không dừng lại ở đó, vào mỗi lần tổ chức ngày hội, hàng chục phần quà được trao tận tay cho công nhân, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Những cái nắm tay, những lời thăm hỏi, ánh mắt động viên đã tiếp cho những hoàn cảnh kém may mắn thêm sức mạnh vượt qua.

Nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên kỳ vọng những năm tới ngày hội sẽ được tiếp tục tổ chức nhưng nâng lên một bước, có sự đổi mới hơn. Bí thư Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng Kha Diễm Hằng mong muốn: “Điều tôi mong muốn là sẽ càng tăng số lượng quà tặng cho thanh niên công nhân nghèo, thực hiện xã hội hóa, kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”.

Còn đối với Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng Võ Minh Lê có suy nghĩ khác: “Tôi mong muốn sẽ có những hoạt động nhóm cùng vượt qua thử thách, qua đó sẽ trang bị thêm cho chúng tôi những kỹ năng mềm như làm việc với tập thể, giao tiếp, ứng xử nơi công cộng… Đó là những phần bổ trợ bổ ích để mình tự thay đổi nhằm làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn”.

Ngày hội thanh niên công nhân đã góp thêm những màu sắc mới, thể hiện sự đổi mới, sáng tạo của công tác tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên của Đoàn Khối doanh nghiệp, nhất là thanh niên công nhân. Tuy nhiên, để có thể duy trì nhiều năm, cần có sự đổi mới không ngừng để món ăn tinh thần đó, các đoàn viên, thanh niên, công nhân thưởng thức hoài vẫn không thấy ngán và háo hức chờ đợi ở những lần kế tiếp.

Ngọc Hải

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: