• Đoàn thể

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Nơi thanh niên rèn luyện và trưởng thành

05/11/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 05/11/2019 | 06:00

STO - Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tiếp tục là nơi tập hợp, đoàn kết thanh niên từ thành thị đến nông thôn, thanh niên dân tộc, tôn giáo, doanh nhân, trí thức trẻ, với số lượng hội viên được kết nạp là 51.221 người (nâng tổng số lên 88.916 hội viên). Tổ chức hội đã phát huy tốt vai trò, chức năng là nơi để thanh niên rèn luyện và trưởng thành.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu của thanh niên. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo thông qua các phong trào luôn được quan tâm. Điển hình là hội đã tổ chức giải bóng chuyền thanh niên dân tộc, tôn giáo; giao lưu văn nghệ trong đoàn viên, thanh niên mừng Giáng sinh tại Nhà thờ Trung Hải, xã Đại Hải (Kế Sách); tổ chức hội diễn nhạc cụ truyền thống và trình diễn trang phục dân tộc Khmer...

Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức lễ cưới tập thể cho 63 cặp đôi là những thanh niên lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các cặp đôi được hỗ trợ trang điểm, chụp hình, album ảnh cưới, bánh kem, mâm bàn tiệc, khám bệnh tổng quát, tặng căn nhà “Mái ấm công đoàn” và tham gia lớp tập huấn “xây dựng gia đình hạnh phúc”, chuyến “hành trình trái tim”… Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên làm kinh tế; xây dựng 16 công trình thanh niên, thành lập 19 câu lạc bộ ngân hàng máu sống, tư vấn nghề nghiệp việc làm cho hơn 20.000 thanh niên…

Những thanh niên trải qua giai đoạn rèn luyện, trưởng thành được ghi nhận, khen thưởng tại đại hội. Ảnh: Phước Liêu

Công tác giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến tiếp tục phát huy hiệu quả. Hội các cấp phối hợp với các ngành chức năng giúp đỡ 1.794 thanh niên chậm tiến bằng hình thức giới thiệu việc làm, giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế. Đồng thời, phối hợp với ngành công an tổ chức các hoạt động giáo dục, động viên thanh niên chậm tiến qua việc áp dụng các mô hình “Giáo dục, trải nghiệm thực tế”, “Tham dự phiên tòa xét xử lưu động” và “Giao lưu với người hoàn lương tiến bộ - Lối về yêu thương”. Điển hình là giao lưu với ông Lê Dương Thừa Hùng, một nhân vật hoàn lương, ông đã vượt lên tất cả để làm lại cuộc đời, trở thành chủ doanh nghiệp điêu khắc thành đạt. Qua đó mở ra một hướng đi mới cho thanh niên khi ông Lê Dương Thừa Hùng cho biết sẽ sẵn sàng đón nhận thanh niên hoàn lương đến cơ sở ông tại TP. Hồ Chí Minh học nghề miễn phí.

Một trong những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác vận động thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai Chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tháng 3 biên giới”, xây dựng “Nhà nhân ái”, “Trường đẹp cho em’’; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã vận động Quỹ Schmitz – Stiftung, Quỹ Aundrup, Quỹ Mirija Sach (Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ xây dựng 18 trường mầm non, tiểu học ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với kinh phí thực hiện trên 20 tỉ đồng. Tổ chức “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển” bằng các việc làm ý nghĩa như thu gom rác thải tại các điểm ô nhiễm, nạo vét kênh mương, xóa các biển quảng cáo trái phép, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh...

Đồng chí Đặng Tấn Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, hội là tổ chức tập hợp, đoàn kết và ghi nhận, đánh dấu những bước phát triển mới của thanh niên tỉnh Sóc Trăng qua từng giai đoạn. Trong bối cảnh tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi tổ chức hội phải tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên để chung sức trẻ vì mục tiêu chung.

Từ đó, hội xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới là tập hợp, xây dựng thế hệ thanh niên sống có lòng yêu nước, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên, không thờ ơ với tình hình đất nước, với sự vận động và phát triển của tỉnh nhà. Phát huy tính năng động, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện các việc mới, việc khó. Đổi mới mô hình, đa dạng hóa các tổ chức hoạt động của hội thông qua các tổ chức thành viên tập thể, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong tình hình mới.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: