• Đoàn thể

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Phát huy tinh thần chung sức xây dựng quê hương

13/01/2018 05:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 13/01/2018 | 05:00

STO - Năm 2017, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát động hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, vừa tự lực vươn lên vừa góp sức xây dựng quê hương. Cùng với việc xây dựng, củng cố tổ chức hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh còn đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi và tương trợ nhau trong cuộc sống.

Nhiều hội viên cựu chiến binh đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, như: tôm - lúa, lúa - cá, V-A-C, V-A-C-R, nuôi heo, nuôi ong lấy mật, nuôi dê, nuôi baba, rắn, trồng bưởi da xanh, ổi Đài Loan, thanh long ruột đỏ, trồng màu luân canh… Đến nay, hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã 5.852 hộ, cấp huyện 1.788 hộ, cấp tỉnh 249 hộ và cấp Trung ương có 53 hộ. Hội viên có mức sống khá, giàu trên 50% và còn 1.312 hộ hội viên cận nghèo, 1.240 hộ hội viên nghèo. Ngoài ra, các cấp hội và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Phú Lợi đã vận động xây dựng 165 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh, tổng trị giá trên 6,5 tỉ đồng.

Vận động xây nhà cho hội viên cựu chiến binh nghèo.

Tiêu biểu trong các phong trào, như: Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành phát động hội viên phối hợp nhân dân phát quang 68.000m lộ giao thông nông thôn, đắp 3.200m lề lộ đal, sửa chữa 19 cống đập bị sạt lở và 6 cây cầu. Hay như Hội Cựu chiến binh huyện Long Phú phối hợp cùng các ban ngành tặng 382 phần quà và 5.500kg gạo, gắn 855 bóng đèn trước ngõ, làm 115 cột cờ. Riêng Hội Cựu chiến binh huyện Kế Sách phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các nhà hảo tâm tặng 1.850 phần quà, 8.300kg gạo, 4.500 quyển tập tặng hộ nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, học sinh nghèo hiếu học. Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tổ chức họp mặt, thăm viếng và tặng 395 phần quà cho gia đình chính sách, cán bộ nghỉ hưu, với tổng số tiền gần 105 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp hội cựu chiến binh còn tích cực phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước để khơi dậy tinh thần, trách nhiệm, ý thức nỗ lực, phấn đấu trong học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ. Tổ chức 54 cuộc hành quân về nguồn, về căn cứ cách mạng và hội thi, hội thao, giao lưu văn nghệ... với 1.453 đoàn viên, hội viên tham gia. Tổ chức thăm hỏi, động viên để thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ an tâm lên đường nhập ngũ. 

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lê Trung Hậu, năm 2018, hội sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần VI (2017 – 2022). Trong đó, chú trọng phát huy phẩm chất, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” của từng thế hệ cựu chiến binh và tính chủ động, sáng tạo của cán bộ các cấp. Luôn bám sát cơ sở, giúp đỡ hội viên trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Phối hợp tham gia giáo dục lòng yêu nước, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Ngọc Diễm

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: