• Đoàn thể

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới

21/09/2017 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 21/09/2017 | 06:00

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn chú trọng xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước khẳng định sự lớn mạnh của cán bộ, hội viên CCB tỉnh nhà. Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh về những kết quả đạt được và định hướng trong nhiệm kỳ tới.

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về hoạt động của các cấp hội CCB trong nhiệm kỳ qua?

Ông Nguyễn Công Danh: Có thể khẳng định trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội CCB đã xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Duy trì thường xuyên việc phối hợp hoạt động với các ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang. Xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung hướng về cơ sở, lấy chi hội làm địa bàn hoạt động, đặc biệt là các chi, phân hội vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng còn nhiều khó khăn.

Phóng viên: Theo ông, hoạt động nào được đánh giá là mang lại hiệu quả thiết thực nhất, đáp ứng được nguyện vọng hội viên?

Ông Nguyễn Công Danh: Có thể nói, thời gian qua, hoạt động giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo là một trong những hoạt động hiệu quả, được đông đảo CCB hưởng ứng. Cụ thể, hội CCB các cấp đã vận động hội viên góp vốn xoay vòng gần 24 tỉ đồng, đạt 289,94%, giúp cho 9.032 lượt hộ hội viên vay; góp quỹ hội gần 5 tỉ đồng, đạt 115,78% và gây quỹ “Nhà đồng đội” hơn 1,6 tỉ đồng; giải quyết việc làm cho 12.862 lao động và giới thiệu đào tạo nghề cho 1.848 con, em CCB; giảm 950 hộ nghèo và 1.496 hộ cận nghèo. Xóa nhà dột nát, xây mới 833 căn nhà cho hội viên, trong đó, các cấp hội vận động 197 căn nhà, số còn lại được xây dựng theo các chương trình của Nhà nước. Có 39 tổ hợp tác, 5 hợp tác xã và 47 doanh nghiệp, trang trại do hội viên CCB làm chủ.

Đến nay, mức sống hội viên CCB có thay đổi đáng kể. Đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ khá, giàu 71,61%, cận nghèo 14,54% và nghèo 13,83%; đến cuối nhiệm kỳ, hộ khá, giàu 82,14% (tăng 10,53%), cận nghèo 9,33% (giảm 5,21%), hộ nghèo 8,51% (giảm 5,32%). 

Phóng viên: Được biết, các cấp hội CCB còn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, ông có thể cho biết cụ thể hơn?

Ông Nguyễn Công Danh: 5 năm qua, hội CCB các cấp luôn bám sát các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để vận động hội viên tích cực tham gia. Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, lồng ghép phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, gìn giữ môi trường “xanh, sạch, đẹp”, hội CCB các cấp phối hợp vận động hội viên và nhân dân tham gia ngày công lao động, làm đường, làm cầu… Cụ thể, hội viên CCB hiến 18,568ha đất, đóng góp 2,5 tỉ đồng; đóng góp 33.646 lượt ngày công lao động để phát quang, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, bồi đắp đê bao ngăn lũ, nạo vét kênh, mương thủy lợi và sửa chữa, làm mới 334 cây cầu. Bên cạnh đó, các cuộc vận động nghĩa tình, hội viên CCB và gia đình đều tự nguyện đóng góp quỹ “Vì người nghèo” hơn 500 triệu đồng; quỹ “Khuyến học” hơn 400 triệu đồng; cứu trợ bão lụt, xâm nhập mặn hơn 1 tỉ đồng.

Phóng viên: CCB được đánh giá là một trong những lực lượng góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo đồng chí vai trò này được thể hiện như thế nào trong nhiệm kỳ qua?

Ông Nguyễn Công Danh: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, phần lớn CCB tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường, gương mẫu đóng góp sức mình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

Mỗi CCB đều nêu cao vai trò giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng kiên định, tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phóng viên: Thưa ông, Hội CCB tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như thế nào để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2017 - 2022)?

Ông Nguyễn Công Danh: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB tỉnh xác định sẽ tập trung lãnh đạo các thế hệ CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới. Tăng cường công tác giáo dục tình đoàn kết, động viên nhau nêu cao tinh thần tự lực, tự cường cải thiện đời sống. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tiếp tục đổi mới và nâng cao nội dung, phương thức, chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông. Chúc Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp.

Song Lê (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: