• Đoàn thể

Hội LHPN tỉnh

Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò và vị trí trong thời kỳ mới

13/09/2017 13:33 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 13/09/2017 | 13:33

STO - Sáng ngày 13-9, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11, các cấp hội đã tích cực tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện công tác phụ nữ ngày càng chặt chẽ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, đề bạt đối với cán bộ nữ. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh (từ cấp phó trở lên) là 33/268 cán bộ nữ, chiếm 12,31%; cấp huyện 19/168, chiếm 11,3%; cấp cơ sở là 311/1.583, chiếm tỷ lệ 19,65%. Các cấp hội đã giới thiệu 2.756 cán bộ, hội viên cho đảng xem xét, có 2.151 chị được kết nạp đảng, 91,74% phó chủ tịch hội LHPN cơ sở là đảng viên và 78,86% chi hội trưởng là đảng viên.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phước Liêu

Bên cạnh đó, các cấp hội còn chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của phụ nữ. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng hiệu quả. Tổ chức hội được củng cố và phát triển, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo tham luận hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến công tác tham mưu đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phụ nữ với công tác xã hội từ thiện và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội. Đồng thời, các cán bộ hội còn chia sẻ những băn khoăn và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào ghi nhận những kết quả đạt được của Hội LHPN tỉnh trong việc góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bảo vệ được quyền lợi của phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, dù tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý có tăng nhưng chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ trong các ngành, nhất là ở xã, phường; một bộ phận chị em phụ nữ còn ngại thay đổi, tự ti, mặc cảm nên tinh thần phấn đấu chưa cao.

Các cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phước Liêu

Để nâng cao vai trò phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về công tác phụ nữ. Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ ngày càng hiện đại hóa, có sức khỏe, trí thức, có lòng nhân ái. Tập trung đa dạng hóa các loại hình tập hợp phụ nữ, sâu sát cơ sở và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác hội phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Phụ nữ cần không ngừng phấn đấu trong công việc, mạnh dạn đấu tranh để đảm bảo quyền lợi và đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Nhân dịp này, 20 tập thể, 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: