• Đoàn thể

Công đoàn Viên chức tỉnh

Quan tâm chăm lo đời sống cho công đoàn viên và người lao động

12/01/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Tấn Phát
  • Thứ Sáu, 12/01/2018 | 06:00

STO - Công đoàn Viên chức tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan; Hồ Minh Quang - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và lãnh đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Trong năm 2017, Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS trực thuộc đã thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động như: tổ chức họp mặt, thăm viếng, tặng quà cho đoàn viên công đoàn vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền trên 1,8 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà mái ấm công đoàn với số tiền trên 130 triệu đồng; đồng thời vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo được trên 335 triệu đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa được 439 triệu đồng, quỹ mái ấm công đoàn năm 2017 được 173 triệu đồng và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gần 200 triệu đồng.

Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Các CĐCS đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"…

Trong năm 2017, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo thành công đại hội điểm CĐCS Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022, chỉ đạo các CĐCS tập trung tổ chức đại hội dứt điểm trong quý III năm 2017, kết quả có 64/66 CĐCS đã tổ chức đại hội, 2 CĐCS tổ chức hội nghị; đồng thời Công đoàn Viên chức tỉnh quyết định thành lập mới 1 CĐCS Ban Quản lý Dự án 1, giải thể 1 CĐCS Đoàn Luật sư tỉnh, kết nạp mới 90 đoàn viên công đoàn.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như: tập trung tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công đoàn; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như: lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả, giỏi việc nước, đảm việc nhà… tham gia, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đại diện bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ, trợ cấp đối với các trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tặng giấy khen cho 64 tập thể, 407 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: