• Đoàn thể

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh:

Tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

08/01/2020 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 08/01/2020 | 13:30

STO - Sáng ngày 8-1, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai phương hướng năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ban Dân tộc tỉnh, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ; các vị thượng tọa, đại đức, nhân sĩ trí thức dân tộc Khmer.

Trong năm 2019, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã làm tốt chức năng là cầu nối sư sãi, đồng bào phật tử Khmer với cấp ủy đảng, chính quyền và mặt trận, đoàn thể các cấp, góp phần quan trọng trong việc giáo dục, giữ gìn giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc của Phật giáo Nam tông Khmer. Hội vận động bà con phật tử tích cực hưởng ứng các cuộc vận động; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong sinh hoạt hội. Qua đó, nâng cao ý thức thực hiện của sư sãi, achar, ban quản trị, phật tử, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết hoạt động Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. Ảnh: Song Lê

Tại hội nghị, đồng chí Lâm Sách - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cũng triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, gợi ý thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác bổ nhiệm trụ trì ở các chùa hiện đang còn khuyết.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Hòa thượng Tăng Nô - Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đề nghị, các cấp hội phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho sư sãi, đồng bào phật tử nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, chống phá cách mạng. Quan tâm nắm bắt thông tin và kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Hướng dẫn các chùa tổ chức lễ hội phù hợp với phong tục, truyền thống của dân tộc, tín ngưỡng của Phật giáo Nam tông Khmer và đúng quy định của pháp luật. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: