• Đoàn thể

Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tập hợp sư sãi, phật tử Nam tông Khmer đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương

09/11/2017 13:38 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 09/11/2017 | 13:38

STO - Sáng ngày 9-11, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự đại hội có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Cục An ninh Tây Nam bộ, Vụ Địa phương III Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đại diện các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh cùng 270/276 đại biểu chính thức đại diện cho 92 chùa Khmer trong tỉnh về dự.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: M.Linh

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer, chiếm 30,71% tổng dân số trong tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 130 cơ sở thờ tự của đồng bào Khmer (gồm 92 chùa và 38 Salatel), với 1.794 vị sư, 1.326 thành viên Ban quản trị, 1 Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, 9 Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện, thị xã, thành phố.

Qua 5 năm, với sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết sư sãi Phật giáo Nam tông và phật tử Khmer thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chính sách dân tộc, tôn giáo; hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất; tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân sống trong vùng đồng bào Khmer được nâng lên rõ nét; việc trùng tu, sửa chữa chùa chiền và các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa dân tộc về tiếng nói, chữ viết, các lễ hội, phong tục, tập quán... được lưu giữ và phát huy. Đặc biệt, việc dạy chữ Khmer tại chùa được quan tâm đẩy mạnh, trong 5 năm, các chùa đã tổ chức được 1.651 lớp dạy chữ Khmer, có trên 50.546 vị sư sãi và con em đồng bào phật tử Khmer theo học.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: M.Linh

Phát huy truyền thống yêu nước, với phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội”, Hội cũng đã vận động sư sãi, đồng bào phật tử đóng góp trên 19 tỉ đồng để thực hiện công tác từ thiện xã hội, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lâm Văn Mẫn đã tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Dân chủ - Bình đẳng - Đoàn kết - Phát triển”. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Hùng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, các vị sư sãi và bà con phật tử Khmer vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các vị trong Ban Chấp hành mới tiếp tục củng cố, xây dựng hội ngày càng vững mạnh và là trung tâm đoàn kết, tập hợp sư sãi, bà con phật tử Khmer nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.

Ban Chấp hành ra mắt đại hội. Ảnh: M.Linh

Đại hội đã đề ra mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyết tâm thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước. Tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà. Xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển, hoạt động theo phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội”, bảo tồn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như tín ngưỡng, tôn giáo của Phật giáo Nam tông Khmer.

Tại đại hội, các đại biểu đã suy cử 53 vị vào Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó có 15 vị thường trực. Hòa thượng Dương Nhơn được Ban Chấp hành tín nhiệm suy cử tiếp tục giữ chức vụ Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng bằng khen cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2012 - 2017.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: