• Đoàn thể

Đại hội Công đoàn TP. Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn

16/03/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 16/03/2018 | 06:00

STO - Ngày 15-3, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Lê Thị Kim Xuyến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy cùng 179 đại biểu chính thức đại diện gần 4.800 đoàn viên trong toàn thành phố về dự đại hội.

Lãnh đạo Thành ủy Sóc Trăng tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: M.Linh

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập mới 30 công đoàn cơ sở (đạt 300% chỉ tiêu); kết nạp 1.555 đoàn viên, đạt 106% chỉ tiêu nghị quyết; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và được kết nạp 429 đồng chí, đạt 114,4%. Các cấp công đoàn đã tranh thủ cấp ủy, thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho 3.716 lượt đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỷ năng nghề nghiệp.

Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp các ngành chức năng thành lập mới 2 “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, trang bị tủ sách gồm các văn bản luật, thông tin liên quan đến y tế, sức khỏe, vệ sinh môi trường... Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị kịp thời thăm viếng 7.433 trường hợp khi ốm đau, hiếu, hỉ với số tiền 2,3 tỉ đồng. Hỗ trợ cất mới và sửa chữa 44 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng, đạt 440% chỉ tiêu nghị quyết.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, đặc biệt là các cấp công đoàn thành phố tập trung thực hiện 2 khâu đột phá: Chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn; nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt, hạ quyết tâm trước đại hội. Ảnh: M.Linh

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn thành phố khóa mới. Đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh gồm 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 50.000 quyển tập cho con đoàn viên, công nhân viên chức, lao động nghèo, khó khăn của thành phố; Thành ủy tặng bức trướng cho đại hội với dòng chữ “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: