• Đoàn thể

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo

28/10/2019 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Đ.H
  • Thứ Hai, 28/10/2019 | 13:30

STO - Sáng ngày 28-10, tại Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự còn có các đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thạch Thal - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp được thành lập vào tháng 9-1994, hiện nay Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh có 139 hội viên, 5 chi hội cơ sở và Câu lạc bộ Nhà báo nữ với 64 thành viên. Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18-3-2004 của Ban Bí thư khóa IX và Thông tri số 33-TT/TU, ngày 9-9-2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh cùng với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, các mô hình hay, gương sản xuất giỏi và nhiều nội dung quan trọng khác, nhất là công tác định hướng dư luận xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đ.H

Đặc biệt, thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động của Tỉnh hội và các chi hội. Đồng thời, hàng năm triển khai thực hiện các cuộc thi, giải báo chí, Hội Báo xuân… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Trong 15 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở 40 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, với hơn 1.000 lượt hội viên, cộng tác viên tham dự…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và các chi hội từng lúc chưa phong phú, thiếu tính sáng tạo; việc giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của người làm báo, sức chiến đấu cũng như sự phát triển của báo chí tỉnh nhà còn hạn chế, còn thiếu những bài viết mang tính chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội…  

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp về công tác quản lý phóng viên thường trú trên địa bàn; về tình trạng thông tin trên mạng xã hội có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang dư luận, mất an toàn xã hội nên cần có sự tham gia của hội nhà báo, cơ quan truyền thông để định hướng đúng dư luận. Có ý kiến đề xuất cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo và đội ngũ phóng viên trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Huỳnh Văn Sum ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, các cơ quan truyền thông và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Hội Nhà báo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với xu hướng phát triển xã hội hiện đại; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Hội Nhà báo; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: